+Aa-
    Zalo

    Hà Giang mưa lớn, 1 người đàn ông bị lũ cuốn trôi

    ĐS&PL Cơ quan chức năng hiện đã tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm người đàn ông vừa bị lũ cuốn trôi.

    Theo báo Tin Tức, tối ngày 16/8, cơ quan chức năng huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết địa phương hiện đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

    Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lập (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang). Anh Lập là công nhân của Công ty Đức Anh đã thi công được giao thông.

    Khoảng 20h30 ngày 15/8, anh Lập điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 23C-040.08 chở ông Hà Đức Thương (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyến Quang) đi theo hướng Thượng Tân - Minh Ngọc.

    Khi tới Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, chiếc ô tô đi qua cầu tràn. Trời mưa to, nước ngập lên mặt cầu, xe ô tô do anh Lập điều khiển đã bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi lòng đường.

    Trong quá trình tìm cách cẩu kéo xe tô tô, anh Lập đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy. Nắm được thông tin về vụ việc, các ngành chức năng huyện Bắc Mê đã có mặt tại hiện trường, trục vớt chiếc xe. Xe ô tô bị hư hỏng nặng.

    ha giang mua lon 1 nguoi dan ong bi lu cuon troi
    Hà Giang hiện đang mưa to đến rất to, một người đàn ông đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh minh họa: Nhân Dân

    Nhân Dân thông tin thêm, từ ngày 13/8 tới nay, tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu, công trình phúc lợi, đường giao thông bị ngập úng, sạt lở đất đá. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính vào khoảng 2,2 tỷ đồng.

    Ngoài ra, gần chục nhà dân ở các huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, thành phố Hà Giang cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, Một hộ dân trong số đó đã phải di chuyển khẩn cấp.

    Hiện, tỉnh hà Giang vẫn xảy ra mưa to đến rất to. UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương tăng cường nắm địa bàn, rà soát các hộ dân có nguy cơ mất an toàn, lập phương án sơ tán kịp thời, huy động nguồn lực ứng phó và khắc phục nếu có tình huống xảy ra.

    Hà Giang cũng vừa ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên sông Miện, sông Lô, sông Nho Quế trên địa bàn tỉnh để tránh tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn cho các hồ chứa.

    Các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang.

    Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn cho các công trình, tính mạng, tài sản, đất đai, hoa màu tại khu vực lòng hồ, phía hạ du đập, nhà máy thủy điện.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-giang-mua-lon-1-nguoi-dan-ong-bi-lu-cuon-troi-a510401.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan