+Aa-
    Zalo

    Hé lộ chân dung 5 "quý bà" cầm đầu đường dây lô đề "khủng" ở Bình Định

    • DSPL
    ĐS&PL Đường dây ghi đề do 5 "quý bà" cầm đầu đã thu hút nhiều người dân lao động, công nhân trên địa bàn ghi đề, nuôi số từ tháng này qua tháng khác.

    Ngày 2/6, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đều là phụ nữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1980), Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1980), Phan Thị Mười (SN 1973) và Hoàng Thị Thanh (SN 1976; cùng ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) về hành vi đánh bạc.

    he lo chan dung 5 quy ba cam dau duong day lo de khung o binh dinh
    Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định

    Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây số đề vừa bị triệt phá do Nguyễn Thị Kim Loan cầm đầu.

    Theo đó, hằng ngày, các đối tượng sau khi ghi đề từ các con bạc thì chuyển cho Loan. Đường dây ghi đề này thời gian qua đã thu hút nhiều người dân lao động, công nhân trên địa bàn ghi đề, nuôi số từ tháng này qua tháng khác.

    Trước đó, chiều tối 28/5, các mũi trinh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn bắt quả tang 5 phụ nữ đánh bạc dưới hình thức số đề tại 4 địa điểm ở phường Bùi Thị Xuân.

    Tại mỗi điểm, các trinh sát phát hiện, thu giữ từ 12 đến 53 triệu đồng cùng một số tài liệu có liên quan. Riêng tại nhà của Nguyễn Thị Thu Hà còn có 125 triệu đồng thu gom từ các đối tượng đánh đề.

    Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Thịnh (SN 1990, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Tây Lộc, TP Huế) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thanh Phương (SN 1989, trú phường Thuận Lộc, Huế) để điều tra về hành vi đánh bạc.

    Trước đó, nắm thông tin 2 đối tượng Thịnh và Phương chuyên ghi lô đề, lúc 16h30 ngày 26/5, Đội Cảnh sát hình sự CATP Huế đã mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng khi đang ghi lô đề cho 4 con bạc tại địa chỉ 118 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP Huế.

    Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật hơn 12.700.000 đồng và 101 tờ tịch ghi lô đề với tổng số tiền ghi trên tịch hơn 43 triệu đồng.

    Trước đó, ngày 9/2/2021, Thịnh từng bị khởi tố, truy tố về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề và cấm đi khỏi nơi cư trú, đang trong thời gian chờ xét xử thì Thịnh tiếp tục vi phạm.

    Ngày 09/4/2021, Thịnh bị CATP Huế xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi bán bản đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề.

    Cự Giải (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-chan-dung-5-quy-ba-cam-dau-duong-day-lo-de-khung-o-binh-dinh-a502682.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan