Kẻ trốn truy nã tội hiếp dâm bị bắt sau 10 năm: Lấy tên giả để sinh sống


Thứ 6, 10/09/2021 | 19:50


Cùng sự kiện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã tội hiếp dâm sau 10 năm.

Ngày 10/9, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã di lý Nguyễn Văn Huệ (SN 1963) từ tỉnh Bình Phước về đến Trà Vinh.

Công an xác định, Huệ là bị can có lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em vào năm 2011.

An ninh - Hình sự - Kẻ trốn truy nã tội hiếp dâm bị bắt sau 10 năm: Lấy tên giả để sinh sống
Công an bắt giữ Nguyễn Văn Huệ. Ảnh: Công an Nhân dân 

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2010, sau khi uống rượu Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi) đã có hành vi hiếp dâm một bé gái ở huyện Càng Long.

Qua điều tra, ngày 16/5/2011 Công an huyện Càng Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ. Sau đó, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện Huệ đang lẩn trốn ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Ngay trong đếm 9/9, Công an huyện Càng Long phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Huệ sau 10 năm trốn truy nã.

Tại cơ quan công an, Huệ khai trong thời gian trốn truy nã, Huệ lấy tên giả là Mười để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và sinh sống bằng nghề làm thuê.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-tron-truy-na-toi-hiep-dam-bi-bat-sau-10-nam-lay-ten-gia-de-sinh-song-a512829.html