Khoan cục sắt lạ, người đàn ông nguy kịch sau tiếng nổ lớn


Thứ 3, 02/03/2021 | 00:30


Cùng sự kiện

Ông Lò Văn T. đang trong tình trạng nguy kịch sau khi khoan cục sắt lạ. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Ông Lò Văn T. đang trong tình trạng nguy kịch sau khi khoan cục sắt lạ. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 1/3, tại bản Hồng Lếch Cang, xã Thanh Chăn, Điện Biên, (Điện Biên), người dân trên địa bàn đã nghe một tiếng nổ lớn tại gia đình ông Lò Văn T. (SN 1960).

Sau khi hàng xóm chạy sang thì thấy ông T. đang nằm ngoài khu vực chỗ giếng đào của gia đình trong tình trạng rất nguy kịch.

Bàn tay trái của nạn nhân đã dập nát, biến dạng và thiếu hụt một số ngón, cẳng chân trái bị gãy, bắp cẳng chân phải bị dập nát. 

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra tai nạn, ông T. có khoan một cục sắt có kích thước bằng nắm tay và bị phát nổ. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ việc.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoan-cuc-sat-la-nguoi-dan-ong-nguy-kich-sau-tieng-no-lon-a357772.html