+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố do liên quan đến sai phạm đất đai.

    Theo báo Công an Nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 18/10 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Huy Cần (SN 1976), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

    khoi to nguyen truong phong tai nguyen moi truong gay thiet hai hon 2 5 ty dong 01
    Công sở huyện Hậu Lộc, nơi ông Vũ Huy Cần từng công tác. Ảnh: An ninh Thủ đô

    Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2018, khi đang là Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc, ông Cần đã không thẩm định hồ sơ của 10 cá nhân được giao đất.

    Tuy nhiên, ông Cần vẫn ký vào danh sách đề nghị giao đất do UBND xã Hòa Lộc lập dẫn đến việc UBND huyện Hậu Lộc giao đất cho các cá nhân này không đúng đối tượng theo quy định Luật đất đai, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

    Tạp trí Tri thức trực tuyến cho hay, liên quan vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra trước đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và ông Bùi Ngọc Hải, nguyên cán bộ địa chính xã Hòa Lộc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

    Hai bị can này thu tiền đóng góp của 17 hộ dân không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho các hộ 1,3 tỷ đồng.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nguyen-truong-phong-tai-nguyen-moi-truong-gay-thiet-hai-hon-2-5-ty-dong-a516607.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan