Những tài phiệt trong gia đình "vua sòng bài" Hà Hồng Sân


Thứ 4, 27/05/2020 | 10:49


"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho) vừa mới qua đời ở tuổi 98. Ông luôn nằm trong top giàu nhất châu Á. Trong gia đình tài phiệt còn có 3 tỷ phú đình đám.

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho) vừa mới qua đời ở tuổi 98. Ông lần đầu lọt danh sách của Forbes năm 1992 với tài sản 1,1 tỷ USD và luôn nằm trong top giàu nhất châu Á suốt hàng thập kỷ. Trong gia đình vua sòng bài Macau (4 bà vợ và 17 người con) còn có 3 tỷ phú đình đám.

Theo đó, danh sách của Forbes hiện có 3 tỷ phú thuộc gia đình vua sòng bài Macau. Đó là vợ tư Angela Leong, con gái của người vợ hai Pansy Ho và con trai Lawrence Ho. Cả ba đều nằm trong nhóm 50 người giàu nhất Hong Kong của Forbes năm nay.

Angela Leong - người vợ thứ tư của Hà Hồng Sân

Angela Leong năm nay 59 tuổi, là người vợ thứ tư của Stanley Ho và đã sinh cho ông 5 người con. Bà xuất thân trong một gia đình quân đội giàu có, nhưng đột ngột rơi vào cảnh nghèo sau khi người cha qua đời. Leong từng phải đăng ký một trường dạy nhảy để có chỗ ở miễn phí.

Bà tham gia đầu tư từ khi hơn 20 tuổi và hiện có danh mục bất động sản lớn tại Hong Kong. Phần lớn tài sản của bà đến từ đây. Hiện tại, Leong sở hữu 3,2 tỷ USD, theo Forbes.

Angela Leong hiện là giám đốc và cổ đông cá nhân lớn nhất của đế chế sòng bài SJM Holdings. Bà cũng tham gia chính trường Macau.

Pansy Ho - con gái lớn nhất của vợ hai 

Pansy Ho năm nay 58 tuổi, có bằng cử nhân tại đại học Santa Clara (Mỹ). Bà là con gái lớn nhất của vợ hai Lucina Laam và từng theo nghiệp diễn viên tại Hong Kong.

Theo danh sách của Forbes, Pansy từng là phụ nữ giàu nhất Hong Kong. Hiện tại, bà sở hữu số tài sản khoảng 3,7 tỷ USD.

Trước khi nghỉ hưu, Stanley Ho chọn Pansy thay mình làm chủ tịch Shun Tak Holdings – công ty bất động sản điều hành tuyến phà giữa Hong Kong và Macau. Bà còn là cổ đông lớn tại hai công ty điều hành sòng bài MGM China và SJM.

Pansy Ho cùng bà tư Angela Leong cũng là hai nhân vật trung tâm trong cuộc chiến tranh giành tài sản năm 2009 – 2011. Hai người này được coi là những nữ doanh nhân nổi tiếng và quyền lực nhất châu Á bấy giờ.

Lawrence Ho - con út của vợ hai

Lawrence Ho là con út của bà hai Lucina Laam. Ông năm nay 43 tuổi, sở hữu 2 tỷ USD và là con trai lớn tuổi nhất còn sống của Stanley Ho. Trong 17 người con của vua sòng bài, ông và Pansy là hai người leo cao nhất.

Lawrence tốt nghiệp đại học Toronto (Canada), từng làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư trước khi chuyển sang ngành casino năm 2003.

Anh hiện kiểm soát công ty sòng bài Melco Resorts thông qua Melco International Development. Melco Resorts điều hành 3 casino ở Macau, hiện niêm yết trên sàn Nasdaq. Còn Melco International Development niêm yết tại Hong Kong.

Lawrence cũng từng hợp tác với tỷ phú Australia James Packer thành lập Melco Crown. Tuy nhiên, việc kinh doanh này chấm dứt năm 2017 sau khi công ty đã gây dựng 4 casino.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-tai-phiet-trong-gia-dinh-vua-song-bai-ha-hong-san-a324895.html