Vợ bầu Kiên nhận “món quà" gần 34 tỷ đồng trong ngày 8/3


Thứ 5, 09/03/2017 | 08:04


Vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, vừa “nhận một món quà hời” trị giá gần 34 tỷ đồng trong ngày 8/3, khi cổ phiếu của ngân hàng ACB tăng 800 đồng/cổ phiếu.

Vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, vừa “nhận một món quà hời” trị giá gần 34 tỷ đồng trong ngày 8/3, khi cổ phiếu của ngân hàng ACB tăng 800 đồng/cổ phiếu.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, vợ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), bà Đặng Ngọc Lan bất ngờ có được món quà hàng chục tỷ đồng đúng vào dịp ngày lễ Quốc tế phụ nữ (8/3).

Báo Trí thức trẻ cũng đưa tin, trong phiên giao dịch ngày hôm qua giá cổ phiếu ACB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) tăng mạnh 800 đồng/cổ phiếu (+3,6%) lên 23.300 đồng/cổ phiếu. Với việc tăng mạnh này, bà Đặng Ngọc Lan đã kiếm thêm gần 34 tỷ đồng vảo khối tài sản của mình.

Bà Đặng Ngọc Lan, vợ "ông trùm" ngân hàng Nguyễn Đức Kiên. (Ảnh: Vietnamnet)

Tính từ đầu năm 2017 tới nay, vợ Bầu Kiên đã có thêm 254 tỷ đồng nhờ cổ phiếu ACB đã tăng tổng cộng khoảng 6.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, bà Đặng Ngọc Lan là cổ đông cá nhân nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại ACB, cao hơn cả chủ tịch Trần Hùng Huy. Bà Lan đang nắm giữ gần 42,4 triệu cổ phiếu tại ngân hàng ACB, tương đương 4,3%. Tuy nhiên, bà Lan không nắm giữ vị trí lãnh đạo nào tại ngân hàng này.

Tổng giá trị của số cổ phiếu của vợ bầu Kiên lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Bí quyết làm giàu - Vợ bầu Kiên nhận “món quà' gần 34 tỷ đồng trong ngày 8/3 (Hình 2).

Bà Đặng Ngọc Lan từng là người mẫu ảnh. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Bà Đặng Ngọc Lan từng là một người mẫu ảnh nổi tiếng và từng được xem là người đàn bà quyền lực luôn sát cánh cùng ông Nguyễn Đức Kiên cho đến khi rơi vào vòng lao lý.

Được biết, bầ Đặng Ngọc Lan là cựu sinh viên khoa Pháp của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Là người có nhan sắc, giỏi giang nhưng bà Lan khá kín tiếng. Bà từng nắm vị trí quan trọng ở các ngân hàng: Thành viên HĐQT Vietbank, Phó ban Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Á Châu (ACB).

Trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2007, bà đứng ở vị trí đầu tiên với khối tài sản lên đến hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngôi vị này của bà đã bị tuột mất ngay năm sau đó khi tài sản sụt giảm chỉ còn 615 tỷ đồng.

Tính đến ngày 8/3/2017, bà Đặng Ngọc Lan đứng thứ 25 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt và đứng thứ 7 trong top 50 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-bau-kien-nhan-mon-qua-gan-34-ty-dong-trong-ngay-83-a183479.html