Cận kề 20/10, giá hoa tươi ở hoa Quảng An tăng "chóng mặt" vì khan hàng


Thứ 5, 19/10/2017 | 04:23


Cùng sự kiện

Gần ngày 201/10, giá hoa tươi ở chợ đầu mối Quảng An tăng mạnh so với ngày thường, nhiều loại hoa tăng gắp đôi vì khan hàng do ảnh hưởng từ đợt mưa dài ngày vừa qua.

Gần ngày 201/10, giá hoa tươi ở chợ đầu mối Quảng An tăng mạnh so với ngày thường, nhiều loại hoa tăng gắp đôi vì khan hàng do ảnh hưởng từ đợt mưa dài ngày vừa qua.

Dịp 20/10 đang tới gần, thị trường hoa tươi cũng dần trở nên sôi động. Theo khảo sát của PV, giá hoa ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) - chợ đầu mối phân phối hoa tươi lớn nhất Hà Nội, tăng mạnh so với ngày thường. Giá tất cả các loại hoa tươi đồng loạt tăng từ 20%-50%, thậm chí có loại tăng gấp đôi.

Chị Hương, một tiểu thương tại chợ cho biết, sạp hoa của chị chủ yếu bán hoa hồng. Do thiệt hại mưa lũ người làm hoa mất mùa cộng thêm ngày lễ tết nên giá bán hoa đang đắt. Giá bán hoa hồng tùy thuộc vào từng loại. Hồng tỉ muội từ 10.000 đến 15.000/bó (50 cành) tăng lên 25.000 đến 30.000 đồng/bó. Hoa hồng đại từ 60.000 đến 80.000/bó (30 cành) tăng 120.000 đến 150.000 đồng/bó. 

Tại một sạp hàng khác, giá hoa hồng Tây Tựu tăng lên 50.000 đồng/bó, riêng loại hoa hồng nụ to có giá bán cao hơn hẳn là 80.000 đồng/bó. Hoa hồng Sapa do không bị ảnh hưởng của thời tiết nên cành hoa dài và nụ to, có giá 100.000 đồng/bó.

Hồng Sapa được mùa, số lượng hàng khá nhiều tại chợ Quảng An.

Hoa Đà Lạt nụ nở to, nhiều màu sắc rực rỡ giá 120.000 đồng/bó 20 cành. Ngoài ra, chợ hoa còn xuất hiện loại hoa hồng nhập khẩu với mức giá 200.000 đồng/bó.

Một sạp hàng hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu.

Theo ghi nhận của PV, người mua hàng chuộng nhất hoa hồng đỏ để phục vụ dịp 20/10 nên hoa hồng đỏ rơi vào tình trạng cháy hàng. Hoa hồng đỏ bày ra một lát là đã có người mua, những loại hoa khác cũng tiêu thụ tốt hơn ngày thường. Giá hoa hướng dương có nhiều loại, tùy thuộc vào kích thước nên giá dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/ bó.

Có rất nhiều loại hoa hồng cùng màu sắc khác nhau nhưng loại hoa hồng đỏ luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Sạp bán hoa hướng dương với các kích thước và giá tiền khác nhau.

Hoa ly đỏ, nụ to có giá doa động từ 60.000 - 250.000 đồng/bó tùy thuộc vào số lượng tai hoa trên một cành. Ở các phân khúc hoa cao cấp hơn như hoa lan, giá hoa một bó 20 cành là 250.000 - 350.000 đồng.

Lẵng hoa được cắm tại chợ giá 300.000 đồng/ lẵng 20 bông

Anh Ninh Huy Du, một người mua hoa về kinh doanh dịp 20/10 cho biết, anh chủ yếu đi chợ hoa để mua hoa hồng nhưng năm nay thời tiết bất lợi nên nguồn hàng và giá hoa cũng cao hơn năm trước. “Hôm qua, tôi cũng đi chợ này mua hoa hồng về bán. Tuy nhiên, đến hôm nay cùng một loại hoa như vậy thì giá tăng lên đến 10.000 đồng/bó so với ngày hôm qua. Đến đêm 19/10 chắc giá hoa sẽ còn cao thêm nữa”.

Ngoài chợ hoa đầu mối, trên các tuyến phố tại Hà Nội, các cửa hàng hoa và quà dần tấp nập người mua, kẻ bán. Những bó hoa được cẩn thận gói gém, lãng hoa trang trí công phu cũng có giá từ 200.000 – 500.000 đồng, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng mà lến tới hàng triệu đồng. 

Ngọc Châm

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-ke-2010-gia-hoa-tuoi-o-hoa-quang-an-tang-chong-mat-vi-khan-hang-a205827.html