+Aa-
    Zalo

    Ngã ngửa trước 101 cách đóng gói hàng hóa đỉnh cao đánh lừa các "thượng đế"

    ĐS&PL Nhiều nhãn hàng đã sử dụng "thủ thuật" trong việc đóng gói, khiến người mua phải công nhận là tinh vi, nhìn cứ tưởng nhiều mà không được bao nhiêu.

    Các nhà sản xuất luôn có nhiều cách để khiến khách hàng phải "móc hầu bao" mua sản phẩm của họ. Dưới đây là một số "thủ thuật" trong đóng gói hàng hóa phải công nhận là tinh vi, nhìn cứ tưởng nhiều mà không được bao nhiêu. 

    Nghệ thuật sắp xếp phải nói là đáng nể phục.

    Bên dưới bị lót giấy bìa rất giày.

     Dầu olive nguyên chất nhưng  chỉ có 10% là olive, còn lại là dầu hướng dương.

    Socola cũng bị ăn bớt tinh vi.

    Tưởng đầy hộp nhưng sự thật không phải vây.

    Cứ nghĩ được chiếc cuốn nguyên vẹn.

    Đế chai siêu dày nê trông như còn khoảng 1/4 mà thực ra hết sạch rồi

    Lượng đá chiếm hơn nửa cốc. 

    Đáy hộp rỗng được dán nhãn. 


    Miếng nhãn dán được đặt rất "đúng chỗ". 

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-ngua-truoc-101-cach-dong-goi-hang-hoa-dinh-cao-danh-lua-cac-thuong-de-a332170.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan