Công ty của vị Tổng giám đốc "xúi" tài xế nhận tội thay "tai tiếng" thế nào?


Thứ 2, 18/05/2020 | 08:06


Tổng giám đốc công ty ở Sóc Trăng lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó nhờ tài xế nhận tội thay mình.

Tổng giám đốc công ty ở Sóc Trăng lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó nhờ tài xế nhận tội thay mình.
 
Liên quan đến vụ tai nạn tại tỉnh Sóc Trăng, báo Vietnamnet cập nhật thông tin, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Són - Tổng giám đốc công ty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu để điều tra do liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người tại ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn.

Nạn nhân là anh Lý Sà R. (38 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An). Sau khi gây tai nạn, người chạy ô tô bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe.

Quá trình điều tra, công an phát hiện chiếc ô tô gây tai nạn nằm trong nhà kho công ty của ông Són. Lúc này, tài xế của ông Són khai với cơ quan điều tra rằng anh ta lái xe ô tô nói trên gây tai nạn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ khó chối cãi, đến chiều 15/5, ông Són thừa nhận ông là người lái xe gây tai nạn nhưng cho tài xế nhận tội thay mình.

Chiếc ô tô gây tai nạn. (Ảnh: Vietnamnet)

Hành vi của vị Tổng giám đốc công ty CP Tổng Kỳ Hòa khiến dư luận ở Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung bức xúc, phẫn nộ.

Theo thông tin trên trang Kiến Thức, ông Phạm Văn Són là một đại gia có quan hệ rộng, giàu nức tiếng ở địa phương. Công ty ông Són kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa cũng chính là chủ đầu tư trung tâm Thương mại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với quy mô dự án ước khoảng 350 tỷ đồng. Năm 2017, trong quá trình xây dựng trung tâm thương mại này công ty Tổng Kỳ Hòa đã bị nhiều lời tố cáo từ phía tiểu thương về chất lượng gian hàng, giá thuê cao...

Đặc biệt, thời điểm đầu tháng 6/2017 sở Xây dựng Sóc Trăng còn cho biết, khi tiến hành kiểm tra giai đoạn 1 của dự án đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này như: Chủ đầu tư đã xây dựng nhà ở theo từng căn riêng lẻ, quy mô không đồng bộ về số tầng, số tầng không đúng với quy hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, chủ đầu tư tự ý xây dựng 128 ki-ốt, lô sạp tiền chế trên bờ kè trong dự án tại bờ sông Vĩnh Châu.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-cua-vi-tong-giam-doc-xui-tai-xe-nhan-toi-thay-tai-tieng-the-nao-a323758.html