Đi sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, taxi hết thời “làm giá”


Thứ 4, 24/05/2017 | 07:38


Cùng sự kiện

Một ứng dụng đặt xe trực tuyến vừa tung ra giá cước ô tô cố cho tuyến từ nội thành Hà Nội đến sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, chiều ngược lại cũng chỉ còn 220.000 đồng

Một ứng dụng đặt xe trực tuyến vừa tung ra giá cước ô tô cố cho tuyến từ nội thành Hà Nội đến sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, chiều ngược lại cũng chỉ còn 220.000 đồng khiến nhiều người tiêu dùng “sốc giá”.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, cuối tuần qua, một dịch vụ ứng dụng đặt xe đã công bố mức giá cước ô tô cho dòng xe thông dụng từ Hà Nội tới sân bay Nội Bài chỉ 150.00 đồng, ở chiều ngược lại giá cước là 220.000 đồng. Mức giá này đã gây sốc cho hàng loạt hãng taxi.

Báo Lao Động cũng thông tin, trước đây, cước phí taxi ra sân bay trung bình từ 250.000 - 300.000 đồng, nhưng thời gian gần đây, cước phí đã giảm đáng kể. Một số đơn vị vận chuyển công bố mức giá dao động 180.000 - 220.000 đồng/chiều đi, chiều về khoảng 250.000 - 270.000 đồng.

Thị trường - Đi sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, taxi hết thời “làm giá”

Đua nhau giảm giá xe ra sân bay. Ảnh: Vietnamnet.

Trước thông tin này, người dân có rất nhiều ý kiến ủng hộ. Anh Nguyễn Hồng Nguyên (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, ứng dụng đặt xe trực tuyến đi sân bay chỉ còn 150.000 đồng là quá tốt. Với mức giá này, nhiều người sẽ lựa chọn đặt xe trực tuyến để tiết kiệm chi phí.

“Kể từ khi có cầu Nhật Tân, quãng đường đi từ nội thành ra sân bay ngắn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tôi thấy giá 150.000 đồng hợp lý. Việc này sẽ buộc các hãng taxi phải giảm giá, nếu không sẽ khó mà có khách”, anh Nguyên cho hay.

Anh Nguyễn Anh Duy, một khách hàng thường xuyên ra sân bay chia sẻ trên Vietnamnet cho biết, anh thường xuyên đặt riêng xe ra sân bay với giá 200 nghìn đồng từ một lái xe thay vì đặt từ ứng dụng hết 265 nghìn đồng. Theo anh Duy, mức giá 200 nghìn đồng đã là rẻ rồi. Nay có mức giá mới, anh sẽ quay trở về đặt từ ứng dụng để tiết kiệm chi phí.

Nói về chi phí cho chặng đường đi về sân bay, báo Lao Động dẫn lời anh Đức Tài - một người thường xuyên lái xe lên sân bay, cho rằng: Các hãng taxi thu phí từ 500.000-600.000 đồng cho cả chặng đi về sân bay là quá đắt. Với khoảng 60 cây số đi về từ sân bay, tiền xăng chỉ hết khoảng 150.000 đồng, vậy các hãng xe đã thu về 300-400.000 đồng cho mỗi chuyến. Đây là con số không nhỏ. Rõ ràng, hãng xe trực tuyến kia đưa ra mức giá 150.000đ chiều đi và 220.000 chiều về không thể để bù lỗ. Họ sẽ phải tính toán để có lãi, song mức lãi đó thấp hơn để đổi lại sẽ có nhiều khách hàng hơn.

Như vậy, từ việc một hãng xe trực tuyến bất ngờ giảm giá đã phần nào hé lộ những chiêu “chặt chém” khách hàng của các hãng taxi đã tồn tại lâu nay.

Theo lý giải của đơn vị này, việc giảm giá cước xe ô tô sân bay nhằm mục đích có thêm nhiều khách hơn cho lái xe. Tuy nhiên, một số lái xe phàn nàn rằng mức cước mới này có thể ảnh hưởng tới doanh thu của họ. Nhưng ngược lại, không ít lái xe lại lạc quan, bởi lượng khách sẽ tăng lên. Lái xe sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi tại sân bay do nhiều chuyến hơn.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-san-bay-noi-bai-chi-150000-dong-taxi-het-thoi-lam-gia-a191199.html