TTC Land có biến động về nhân sự cấp cao


Thứ 5, 03/09/2020 | 03:25


Cùng sự kiện

Phó Tổng Giám đốc thường trực Võ Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TTC Land từ 1/9, thay thế ông Vũ Quốc Thái.

Phó Tổng Giám đốc thường trực Võ Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TTC Land từ 1/9, thay thế ông Vũ Quốc Thái.

Ông Võ Quốc Khánh, tân Tổng Giám đốc TTC Land. Ảnh: TTC Land.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) vừa có thông báo miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc với ông Vũ Quốc Thái và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Võ Quốc Khánh thay thế từ ngày 1/9.

Ông Thái thôi giữ chức Tổng Giám đốc TTC Land nhằm tập trung vào công tác quản trị với vai trò thành viên HĐQT không điều hành.

Theo thông trên website của TTC Land, tân Tổng Giám đốc Võ Quốc Khánh có kinh nghiệm 15 năm kinh nghiệm tại vị trí điều hành cấp cao trong lĩnh vực quản lý, phát triển dự án bất động sản và xây dựng.

Ông Khánh đang kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân – doanh nghiệp sở hữu khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) có diện tích gần 300 hecta.

Trong thời gian tới, TTC Land cho biết sẽ hợp tác cùng Toàn Hải Vân mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và nghỉ dưỡng nhằm đa dạng hoá nguồn thu cho công ty.

Thời gian gần đây, nhân sự cấp cao của TTC Land biến động mạnh. Tại đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 6, ba thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm.

Trong đó, ông Nguyễn Đăng Thanh - Chủ tịch TTC Land thời điểm đó xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, để quay lại lĩnh vực tài chính ngân hàng mà ông có kinh nghiệm hơn 20 năm.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, TTC Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.056 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ.

Sau 6 tháng đầu năm, TTC Land lãi sau thuế 73 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

So với kết quả thực hiện 2019, doanh thu của công ty dự kiến tăng 100% nhưng lợi nhuận giảm mạnh 65%.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ttc-land-co-bien-dong-ve-nhan-su-cap-cao-a337479.html