Xổ số độc đắc 1 triệu USD 3 lần “rơi trúng đầu” cặp vợ chồng may mắn


Thứ 5, 10/10/2019 | 11:40


Chỉ trong vài năm, vợ chồng ông Kevin Phillips đã liên tục trúng xổ số độc đắc 1 triệu USD, sở hữu số tiền khổng lồ khiến nhiều người mơ ước.

Chỉ trong vài năm, vợ chồng ông Kevin Phillips đã liên tục trúng xổ số độc đắc 1 triệu USD, sở hữu số tiền khổng lồ khiến nhiều người mơ ước.

Ông Phillips, 61 tuổi, ở Lakeville, Massachusetts, Mỹ đã giành được hai giải xổ số độc đắc trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) vào năm 2014 và 2016 sau khi mua vé cào trị giá lần lượt 10 USD và 5 USD.

Và mới đây, bà Pflaumer-Phillips, 59 tuổi, vợ ông cũng đã giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu USD. Bà đã trả 30 USD cho chiếc vé giành chiến thắng của mình tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Middleborough, Massachusetts.

Ông Kevin Phillips và vợ: Ảnh: CNBC

Pflaumer-Phillips nói với The Boston Globe rằng bà và chồng Kevin đã mua vé số thường xuyên trong 20 năm qua.

Mặc dù cặp vợ chồng không nói rõ tần suất họ mua vé, nhưng nếu họ chi 15 USD (chi phí trung bình của ba vé xổ số) mỗi tuần, thì sẽ bằng khoảng 15.600 USD trong hai thập kỷ. Nếu tính rằng họ hiện đã giành được ba giải thưởng triệu đô thì thói quen mua xổ số của họ dường như đã được đền đáp.

Được biết, một người đàn ông Mỹ tên Robert Stuart (ở thị trấn Kennebunkport, tiểu bang Maine) cũng gây khó tin khi trúng độc đắc 2 lần chỉ trong 3 tháng.

Cụ thể, mới đây, ông đã mua tấm vé số trị giá 25 USD. May mắn thay, sau khi dò số, ông đã trúng giải 100.000 USD. Còn 3 tháng trước, ông trúng giải độc đắc lên tới 1 triệu USD trong khi chỉ phải bỏ ra 25 USD cho tấm vé số vàng đó.

Sau khi trừ các loại thuế, số tiền mà ông Robert Stuart mang về nhà từ tấm vé trước lên tới 710.000 USD.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xo-so-doc-dac-1-trieu-usd-3-lan-roi-trung-dau-cap-vo-chong-may-man-a296397.html