+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: Mưa đá tàn phá hàng chục diện tích rau, hoa

    ĐS&PL (ĐSPL) - Chỉ sau khoảng 20 phút, trận mưa đá dày đặc đã làm hư hỏng hàng chục ha rau, hoa màu của người dân Lâm Đồng.

    (ĐSPL) - Chỉ sau khoảng 20 phút, trận mưa đá dày đặc đã làm hư hỏng hàng chục ha rau, hoa màu của người dân Lâm Đồng.

    Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 22/8, một trận mưa lớn kèm theo mưa đá đã xảy ra tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Chỉ sau khoảng 20 phút, cơn mưa đá đã làm khoảng 10ha rau màu, chủ yếu là vườn dâu tây, bắp cải trồng ngoài trời của người dân ở khu vực Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương bị thiệt hại nặng.

    Lâm Đồng: Mưa đá tàn phá nhiều diện tích rau, hoa

    Trận mưa lớn kèm mưa đá đã làm hư hỏng nhiều vườn rau màu và gây ngập úng nhiều nhà kính.

    Ngoài ra, mưa lớn khiến nước các dòng suối dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, đặc biệt nhiều nhà kính trồng rau, hoa bị hư hại.

    Ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, tính đến chiều tối cùng ngày, trận mưa đá đã khiến 10ha cải bắp, dâu tây, xà lách bị hư hại hoàn toàn; hơn 70ha rau, hoa bị ngập, vùi lấp và cuốn trôi một phần. Hàng chục nhà kính bị đổ, 2 kho chứa phân bón và hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập sâu.

    Lâm Đồng: Mưa đá tàn phá nhiều diện tích rau, hoa

    Những viên đá to như ngón tay gây thiệt hại nặng nề cho cây trồng hoa màu. Ảnh: L.V

    Theo người dân địa phương, cơn mưa đá rất dày đặc với nhiều viên to bằng ngón tay. Một người dân cho biết thêm, đây là lần đầu tiên tại vùng này xuất hiện mưa đá lớn như thế này trong hai năm nay.

    Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả sau trận mưa.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-mua-da-tan-pha-hang-chuc-dien-tich-rau-hoa-a47634.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan