+Aa-
    Zalo

    Làm rõ thông tin vụ đổ chất bẩn lên cháu bé 2 tuổi ở Phú Yên

    • DSPL
    ĐS&PL Do bà G. chưa có tiền trả nên hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Bà C. đổ một xô chứa đầy chất xú uế trộn lẫn với dầu hỏa lên đầu bé trai mới khoảng 2 tuổi.

    Do bà G. chưa có tiền trả nên hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Bà C. đổ một xô chứa đầy chất xú uế trộn lẫn với dầu hỏa lên đầu bé trai mới khoảng 2 tuổi.

    Phẫn nộ người phụ nữ đổ phân lên cháu bé 2 tuổi. Ảnh cắt từ clip

    Ngày 21/4, theo TXVN, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin vụ việc xâm hại thân thể trẻ em xảy ra tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

    Trước đó, một đoạn clip ghi lại vụ việc người phụ nữ đổ phân pha nước bẩn lên người bé trai 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội, gây bất bình, phẫn nộ.

    Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào tối 19/4 tại nhà bà C.T.G (40 tuổi, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

    Thời điểm này bà N.T.C (56 tuổi, hàng xóm của bà G.) qua nhà bà G. đòi tiền nợ. Tuy nhiên, bà G. không có tiền trả.

    Hai bên xảy ra đôi co. Bà C. buông lời lẽ hăm dọa rồi tạt đồ xú uế lên người bà G. và đầu con của bà G. (cháu trai chỉ mới khoảng 2 tuổi).

    Bà G. bế con đứng khóc, chứ không phản ứng gì. Trong khi đó, người phụ nữ cầm xô nói lớn “Đổ hết, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết”, đồng thời tiếp tục chửi bới bà G.

    Hai mẹ con mặt mũi đầy chất bẩn. Ảnh cắt từ clip

    Bà Phạm Thị Minh Hiền cho biết thêm hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ nhận được thông tin một chiều nên vào sáng 22/4 lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ trực tiếp đến địa bàn để tìm hiểu rõ hơn.

    Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp xử lý theo đúng trình tự pháp luật..

    Phó chủ tịch UBND huyên Tây Hòa chia sẻ trên báo Thanh Niên: "Địa phương vừa báo cáo sơ bộ vụ việc và tôi đã chỉ đạo UBND xã Sơn Thành Tây nhanh chóng nắm lại toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu chính quyền xã phải vào cuộc để ngăn chặn những hành vi vô văn hóa như thế tái diễn. Lực lượng công an sẽ làm rõ nguyên nhân và xử lý nếu xác đinh có vi phạm”.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-ro-thong-tin-vu-do-chat-ban-len-chau-be-2-tuoi-o-phu-yen-a363240.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan