Tòa án đặc biệt về Liban của Liên hợp quốc đã kết án một thành viên nhóm phiến quân Hezbollah vì liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri năm 2005.
Chính phủ Lebanon đã yêu cầu Interpol bắt khẩn cấp thuyền trưởng và chủ con thuyền chở 2.700 tấn hóa chất liên quan tới vụ nổ nghiêm trọng tại cảng Beirut hồi tháng 8.
Số ca tử vong trong vụ nổ cảng Beirut (Lebanon) hồi đầu tháng 8 đã tăng lên tới 190 trường hợp, 6.500 người khác bị thương và 3 người vẫn đang mất tích.
Ngày 9/8, Bộ trưởng Thông tin Liban Manal Abdel Samad đã tuyên bố từ chức. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên trong Chính phủ Liban từ chức kể từ sau vụ nổ tại Beirut.
Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ nổ thảm khốc ở Beirut hôm 4/8, song Tổng thống Lebanon vẫn từ chối lời kêu gọi điều tra quốc tế về vụ việc.
Các chuyên gia cho biết 2.750 tấn ammonium nitrate thuộc một tàu bị bắt giữ vào năm 2013 và bị chủ sở hữu Nga bỏ lại là nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng.
Sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut (Lebanon) rạng sáng 5/8, nhiều quan chức Lebanon có liên quan đã bị quản thúc tại để chờ điều tra nguyên nhân vụ việc.