+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp các trường đại học hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm

    • DSPL
    ĐS&PL Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm.
    Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm. 

    Áp phích tuyên truyền phòng chống Covid-19 trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội hồi tháng 3/2020. Ảnh minh họa

    ĐH Luật Hà Nội cho sinh viên đại học (trừ khóa 45), học viên sau đại học nghỉ học ngày 30 và 31/1. Sinh viên, học viên tự nghiên cứu bài học theo đúng lịch trình giảng dạy trong đề cương môn học.

    ĐH Nội vụ Hà Nội cho sinh viên đại học hệ chính quy nghỉ học từ 29/1 đến hết ngày 21/2. Riêng sinh viên khóa 2017-2021 học trực tuyến từ ngày 1/2.

    Sinh viên đại học liên thông hệ chính quy, sinh viên đại học, đại học liên thông hình thức vừa học vừa làm nghỉ học từ ngày 30/1 đến hết ngày 26/2. Sinh viên học lại học phần Giáo dục thể chất nghỉ học từ ngày 30/1.

    ĐH Văn hóa Hà Nội cho toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 29/1 đến ngày 20/2. Lịch học tập bắt đầu từ ngày 22/2 (nếu thay đổi, trường sẽ thông báo sau).

    ĐH Lao động - Xã hội cũng vừa thông báo lịch nghỉ học Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 31/1 đến hết ngày 21/2, các lớp trong toàn trường nghỉ học. Lịch học sau Tết sẽ được thông báo sau. Các lớp trực tuyến học bình thường theo lịch đã gửi.

    ĐH Công đoàn cũng điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, sinh viên đại học hệ chính quy nghỉ Tết từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2. Lịch nghỉ của học viên cao học bắt đầu từ ngày 30/1.

    Trường cũng điều chỉnh lịch thi lần 2 các môn thay thế Tốt nghiệp sinh viên năm 4, ngày 5/2, và lịch thi lần 1 học lại, cải thiện điểm đợt 1, học kỳ II (2020-2021) ngày 3, 4/2 vào thời gian cụ thể và sẽ có thông báo sau.

    Các Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ thực hiện theo kế hoạch của Khoa Sau Đại học.

    Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sinh viên, học viên được nghỉ học tuần 22 (từ 1/2 đến 6/2). Theo kế hoạch trước đó, trường cho sinh viên nghỉ Tết Tân Sửu từ 8/2 đến 21/2. Nếu tính cả thứ bảy, chủ nhật, sinh viên được nghỉ Tết từ ngày mai, sớm và nhiều hơn một tuần so với kế hoạch. Thông báo này được đưa ra nhằm phòng chống Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

    Những sinh viên có lịch thi và bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp từ ngày 29/1 đến 31/1 vẫn tham gia thi và bảo vệ như kế hoạch. Những em không thể tham gia do ảnh hưởng của Covid-19 có thể gửi mail cho trường. Các lớp bảo vệ đồ án, khóa luận sau ngày 31/1 hoãn đến khi có thông báo mới.

    Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điều chỉnh cho học viên cao học, sinh viên toàn trường nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ trưa 28/1, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu 3,5 ngày. Trường cũng hoãn thi các học phần học kỳ I.

    Đại học Quốc gia Hà Nội: Trường yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp chống dịch COVID-19. Các đơn vị đào tạo căn cứ điều kiện thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển sang giảng dạy - học tập trực tuyến (online) khi cần thiết.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các đơn vị rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học thuộc diện F2, F3 thuộc đơn vị (nếu có) gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ĐHQGHN.

    Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): Nghỉ học từ ngày 29.1 đến hết ngày 31.1. Sinh viên các khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E bắt đầu học online từ ngày 1.2 đến hết ngày 5.2.

    Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho sinh viên học online trong hai ngày 30 và 31/1, sau đó bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch, từ 1/2 đến 21/2. Trường yêu cầu giảng viên nhắc nhở sinh viên khi về nghỉ Tết cần mang theo sách, vở, tài liệu để sẵn sàng học online kéo dài, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

    Trường đại học Kinh tế Quốc dân: Ban lãnh đạo nhà trường yêu cầu ăng cường tập trung chống dịch, hoãn các hoạt động tập trung nơi đông người

    Đại học Y Hà Nội: Học viên, sinh viên đang tham gia học tập, trực tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không tham gia học tập, trực tại các Bệnh viện khác cũng như không về làm việc, trực tại Bệnh viện Chủ quản.

    Không luân chuyển giữa các đơn vị/khoa. Học viên, sinh viên đang học tập tại khoa/đơn vị nào thì tiếp tục học tập tại khoa/đơn vị đó cho tới khi có thông báo mới từ Bệnh viện.

    Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): Học online từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2.

    ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên, cho sinh viên nghỉ Tết cổ truyền, dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập tập trung từ ngày 28/1 đến hết ngày 21/2.

    ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, điều chỉnh lịch nghỉ Tết âm lịch sớm hơn so với kế hoạch trước đó. Với tình hình hiện tại, sinh viên nghỉ Tết từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2.

    Trong khi đó, thời gian nghỉ Tết Tân Sửu của sinh viên ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên, là từ ngày 1/2 đến hết ngày 28/2.

    ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên, cho sinh viên nghỉ Tết cổ truyền, dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập tập trung từ ngày 28/1 đến hết ngày 21/2.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-cac-truong-dai-hoc-hoan-thi-cho-sinh-vien-nghi-tet-som-a354395.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan