+Aa-
    Zalo

    Lời khai hé lộ nguyên nhân gã chống giết vợ vào mùng 3 Tết

    • DSPL
    ĐS&PL Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do bị vợ la mắng, cằn nhằn vì ham mê cờ bạc nên không kiềm chế được bản thân, hành hung vợ đến chết.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do bị vợ la mắng, cằn nhằn vì ham mê cờ bạc nên không kiềm chế được bản thân, hành hung vợ đến chết.

    Đôi tượng Nguyễn Đình Oong. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

    Theo báo Giao Thông, danh tính gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết được xác định là Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn).

    Tại cơ quan công an, Oong khai nhận từ ngày 29 Tết, đối tượng đã đã cãi nhau với vợ về khoản tiền vợ vay chuẩn bị làm nhà.

    Do Oong ham mê cờ bạc nên đã "nướng" hết số tiền này vào trò đỏ đen từ trước Tết nên bị vợ la mắng, cằn nhằn.

    Đến ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), sau khi đi chơi bóng chuyền về, vợ chồng lại tiếp tục cãi vã. Do bực tức, không kiềm chế được bản thân, Oong đã hành hung vợ đến chết. Sau đó, hắn bỏ lên rừng trốn.

    Trong thời gian trốn ở rừng, Oong chỉ ăn chuối rừng, uống nước ao, nước ruộng sống qua ngày...

    Sau nhiều ngày bị công an truy tìm, vận động thuyết phục, đến 7h50 ngày 15/2, đối tượng đã ra đầu thú.

    Lực lượng chức năng đã khống chế và đưa Oong về trụ sở công an để làm việc.

    Trước đó, báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/1, bà Hà Thị Duyên (44 tuổi, vợ của Oong) được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ, nhưng lại đắp chăn kín từ đầu đến chân. Trên người có nhiều vết thương, trong nhà có nhiều vết máu.

    Bà Duyên được đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Duyên đã tử vong.

    Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, bà Duyên bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

    Công an vào cuộc điều tra và xác minh nghi can chính là chồng của nạn nhân.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-he-lo-nguyen-nhan-ga-chong-giet-vo-vao-mung-3-tet-a311829.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan