+Aa-
    Zalo

    Lừa chở đi xin việc, gã xe ôm cưỡng hiếp rồi cướp tài sản của gái trẻ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nghĩ gã xe ôm có lòng tốt, T. đồng ý ngồi lên xe. Trên đường đi, Tính đã hiếp dâm và lột tài sản trên người chị.

    (ĐSPL) - Nghĩ gã xe ôm có lòng tốt, T. đồng ý ngồi lên xe. Trên đường đi, Tính đã hiếp dâm và lột tài sản trên người chị.

    Ngày 10/3, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tuyên phạt Nguyễn Văn Tính (37 tuổi, ngụ Bình Chánh) năm năm tù về tội "Cướp giật tài sản". 

    Theo hồ sơ vụ án mà báo Công lý thông tin, vào khoảng 6h ngày 22/1/2015, Tính thấy chị Hồ Thị T (19 tuổi, quê Phú Yên) nằm võng ngủ ở lề đường gần nơi Tính chạy xe ôm. Tính gọi chị T dậy nói chuyện và biết chị T vừa từ Phú Yên vào TP.HCM kiếm việc làm. Tính liền hỏi T có nhu cầu làm tiếp viên quán cà phê với mức lương 3 triệu/tháng hay không, nếu cần Tính sẽ giới thiệu.

    Nghĩ Tính thật lòng muốn giúp đỡ nên chị T đồng ý lên xe mô tô của Tính. Trên đường đi, Tính nảy sinh ý định hiếp dâm nên chở chị T chạy vào đường Phạm Văn Giàu, rẽ sang đường nội bộ nông trường Phạm Văn Hai  (ấp 4, xã Phạm Văn Hai). Khi đến đoạn đường vắng, Tính dừng xe rồi yêu cầu chị T cho quan hệ tình dục.

    Chị T hoảng sợ bỏ chạy về phía đường lớn. Tính liền truy đuổi, xô ngã nạn nhân xuống bãi cỏ ven đường. Thấy chị T vùng vẫy, kêu cứu, Tính liền bịt miệng và dọa sẽ sát hại.

    Sau khi thỏa mãn thú tính, Tính còn yêu cầu T đưa điện thoại cho y kiểm tra chị có ghi âm hay không. Chị T cho biết điện thoại hết pin, không thể ghi âm nhưng bị Tính giật điện thoại định tẩu thoát. Chị T chạy theo chặn xe, yêu cầu trả điện thoại nhưng Tính vẫn rồ ga khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, một người dân phát hiện đã đưa chị T đến Công an xã Phạm Văn Hai trình báo.

    Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 01/12/2015, người bị hại Hồ Thị T đã gửi đơn bãi nại, rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tính về tội “Hiếp dâm”. Do đó, TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt Tính 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tính gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

    Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Tính cho rằng mức án 5 năm tù là quá nặng. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Tính có tính chất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng, tổn hại tinh thần, thể chất của người bị hại. Bản án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]BfPnbIDIi7[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lua-cho-di-xin-viec-ga-xe-om-cuong-hiep-roi-cuop-tai-san-cua-gai-tre-a136326.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan