Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, người phụ nữ đã giả làm người nhà bệnh nhân để lấy trộm 1 chỉ vàng cùng 7,5 triệu đồng của 2 bệnh nhân.
Bà Trần Thị Thạch thảo (Đồng Nai) vay tiền của rất nhiều người nhưng không trả. Sau khi tòa ra quyết định thi hành án, cũng là lúc hé lộ nhiều tình tiết mới.
Nhận được tin nhắn trúng SH và 250 triệu tiền mặt gửi qua Facebook, người phụ nữ ở Thanh Hóa đã làm theo hướng dẫn, chuyển cho nhóm lừa đảo hơn 200 triệu đồng.
Công ty của bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã vẽ 9 dự án ma để lừa người dân ký các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 9 dự án không có thật.
Theo các chuyên gia pháp lý, thỏa thuận đặt cọc tiền giữ chỗ mua bất động sản là trái pháp luật, chỉ là chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép của chủ đầu tư và bên môi giới.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Bavico, Bộ Quốc phòng đang truy nã bị can Đinh Tiến Sử. Ông Sử là Tổng giám đốc Bavico, bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Phú đã vẽ ra cho mình một bản sơ yếu lý lịch hào nhoáng, là tiến sĩ Toán học của một viện nghiên cứu đầu ngành về bộ môn này.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, giám đốc công ty Angel Lina, đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, thể hiện có cơ sở hạ tầng, tự đặt tên cho dự án.
Tự nhận mình có mối quan hệ, giúp đỡ các cá nhân xin việc, xin nguồn vốn, cấp phép dự án... cựu phát thanh viên đã lừa đảo 7 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.