+Aa-
    Zalo

    Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 10/11, hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ công bố Luật gia Trần Công Phàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam.

    Ngày 10/11, hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ công bố Luật gia Trần Công Phàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam.

    Theo quyết định điều động cán bộ của Ban Bí thư, từ ngày 1/11/2020, Luật gia Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSNDTC, chuyển về công tác tại hội Luật gia Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách. Ngày 10/11, hội Luật gia Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ công bố quyết định với luật gia Trần Công Phàn.

    Tham dự lễ công bố, về phía bộ Tư pháp có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; về phía VKSNDTC có ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao cùng các vị đại diện các Vụ, Văn phòng và Ban Thư ký VKSND Tối cao. Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương cũng có mặt tại buổi lễ.

    Về phía hội Luật gia Việt Nam, tham dự buổi lễ có TS.Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam, Luật gia Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc cùng cán bộ nhân, viên hội Luật gia Việt Nam.

    TS.Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam (người bên phải) tặng hoa chúc mừng Luật gia Trần Công Phàn.

    Phát biểu tại lễ công bố, Luật gia Trần Công Phàn bày tỏ sự vui mừng khi được Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông nói: “Trước khi có lễ công bố chính thức, bản thân tôi khi còn công tác tại VKSNDTC đã có nhiều năm gắn bó và làm việc tại hội Luật gia Việt Nam. Với kinh nghiệm trong quá trình công tác và hiểu biết về hội Luật gia Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến vào sự phát triển của Hội”.

    Luật gia Trần Công Phàn sinh năm 1960 quê quán Nam Định. Ông có bằng Tiến sĩ Luật. Ngày 23/7/2008, ông được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 4 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004-2009. Lúc này ông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

    Trước đó, ông giữ chức Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế thuộc VKSNDTC, Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 1. Ngày 18/8/2008, ông được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2004-2009) theo Quyết định 1118/QĐ-TTg.

    Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến tháng 1/2010.

    Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Viện trưởng VKSNDTC. Ngày 13/4/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSNDTC cho ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC.

    Ngày 13/9/2019, ông được bầu làm Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam khóa 13.

    Trước khi về công tác tại hội Luật gia Việt Nam, ông là Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng Khoa học VKSNDTC. Luật gia Trần Công Phàn đã có 38 năm là hội viên hội Luật gia Việt Nam, ông tham gia Thường vụ hội Luật gia Việt Nam khóa 11, 12 và đảm nhận chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm hội Luật gia Việt Nam.

    Từ ngày 1/1/2020, theo quyết định điều động nhân sự của Ban Bí thư, Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Bí thư Đảng đoàn hội Luật gia Việt Nam và dự kiến bầu giữ chức danh Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam.

    Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/luat-gia-tran-cong-phan-giu-chuc-pho-chu-tich-chuyen-trach-hoi-luat-gia-viet-nam-a496102.html?

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luat-gia-tran-cong-phan-giu-chuc-pho-chu-tich-chuyen-trach-hoi-luat-gia-viet-nam-a345569.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan