+Aa-
    Zalo

    Mai Phương Thúy xin lỗi vì quảng cáo thuốc giảm cân, Hương Giang cũng ngay lập tức bị "réo tên"

    ĐS&PL Hoa hậu Mai Phương Thúy đã lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm giảm cân đang trong quá trình bị công an điều tra.

    Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đã chính thức đăng đàn xin lỗi khán giả về việc quảng cáo sai sự thật cho một sản phẩm thuốc giảm cân, giữ dáng. Hiện nhãn hàng này đang bị cơ quan chức năng xử phạt.

    Cụ thể sáng 2/7, hoa hậu Mai Phương Thúy dẫn link bài báo cùng lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân: "Sáng sớm đọc được tin này Thuý rất bất ngờ. Nếu sự thật đúng như những gì bài báo nêu thì Thuý rất thất vọng và hối hận. Là người nổi tiếng Thuý ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động.

    mai phuong thuy xin loi vi quang cao thuoc giam can huong giang ngay lap tuc cung bi reo ten3
    Mai Phương Thúy đăng tải bài viết xin lỗi vì quảng cáo thuốc giảm cân sai phạm.

    Giờ nhìn lại thực sự thấy mình đã sai. Thuý xin gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng".

    Theo nội dung bài báo, một thương hiệu thực phẩm chức năng giảm cân được Hoa hậu Mai Phương Thúy và Hoa hậu Hương Giang làm đại diện đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép do quảng cáo sai sự thật.

    Ngày 4/6, Cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế) đã thu hồi Giấy phép đăng ký công bố sản phẩm cũng như xử phạt vi phạm nội dung quảng cáo đối với loại thuốc giảm cân này. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (bộ Công Thương) ngay sau đó cũng ra khuyến cáo người dân không mua, sử dụng sản phẩm trên.

    Trước đó, vào tháng 12/2020, Mai Phương Thúy và Hương Giang đã nhận lời quảng cáo cho một sản phẩm giảm cân, tiêu mỡ bụng, giảm nọng mà không gây tác dụng phụ.

    mai phuong thuy xin loi vi quang cao thuoc giam can huong giang ngay lap tuc cung bi reo ten1
    Trong khi Mai Phương Thúy đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật thì Hương Giang vẫn im hơi lặng tiếng.

    Theo đó, Mai Phương Thúy cho biết bản thân từng bị chê bai vì ngoại hình quá khổ, "vai u thịt bắp". Cô cũng thừa nhận đã có thời kỳ cán mốc 70 kg. "Mỗi lần Thúy tăng cân mọi người cứ chê này chê nọ là Thúy biết hết. Chẳng qua không muốn giảm thôi chứ giảm là giảm được ngay", cô nói.

    Hiện tại, người đẹp sinh năm 1988 sở hữu thân hình thon gọn, không còn nọng cằm hay ngấn mỡ dù tuyên bố bản thân không thể nhịn ăn để giữ dáng cũng như là người rất lười, chỉ tập thể dục khi có cảm hứng là nhờ dùng sản phẩm giảm cân này.

    mai phuong thuy xin loi vi quang cao thuoc giam can huong giang ngay lap tuc cung bi reo ten2
    Mai Phương Thúy rất hối hận với hành động của mình. Đồng thời, cô khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. 

    Khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn khẳng định đã rất cẩn thận và kiểm tra rõ ràng thành phần của sản phẩm, đồng thời cho biết loại thực phẩm chức năng này được bộ Y tế công nhận về tiêu chuẩn chất lượng.

    Bên cạnh Mai Phương Thúy, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang xuất hiện trong một video khác để quảng cáo rằng sản phẩm giảm cân này có hiệu quả vượt trội với cơ chế đốt mỡ, thải mỡ ra ngoài, ngăn tích tụ mỡ xấu và ngăn không cho mỡ quay trở lại.

    Trong khi Hoa hậu Mai Phương Thúy đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật thì Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vẫn im hơi lặng tiếng.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mai-phuong-thuy-xin-loi-vi-quang-cao-thuoc-giam-can-huong-giang-cung-ngay-lap-tuc-bi-reo-ten-a505675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan