+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên 19 tuổi chém 2 người trọng thương

    • DSPL
    ĐS&PL Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Thịnh đã dùng dao chém bị thương 2 người cùng thôn.

    Ngày 23/11, Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương Văn Thịnh (SN 2002, trú tại thôn Lũng Mảo, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về tội Cố ý gây thương tích.

    mau thuan ca nhan nam thanh nien 19 tuoi chem 2 nguoi cung thon trong thuong dspl
    Đối tượng Phương Văn Thịnh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an huyện Hà Quảng

    Theo thông tin trên Bảo vệ pháp luật, trước đó, ngày 14/9/2021, tại khu vực thôn Lũng Mủm, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng đã xảy ra vụ ẩu đả giữa Phương Văn Thịnh và một số người trong địa phương.

    Thời điểm này, đối tượng Phương Văn Thịnh đã dùng dao chém bị thương P.V.T và L.V.T, cùng trú tại thôn Tổng Pỏ, xã Lũng Nặm, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

    Được biết, nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

    Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 23/11, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

    Theo đó, 8 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hậu (27 tuổi) Lê Tiến Chánh (32 tuổi), Võ Thị Tâm (20 tuổi), cùng trú huyện Hiệp Đức, Đỗ Trọng Nguyên (23 tuổi), Văn Hoàng Huy (20 tuổi), Đỗ Huy Thạch (18 tuổi), trú thị xã Điện Bàn và Đoàn Lưu Quan Trường, (24 tuổi), trú Sơn Trà, Đà Nẵng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

    Đại Đoàn Kết đưa tin, do mâu thuẫn cá nhân với anh Huỳnh Văn Lai (30 tuổi, trú xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức), Tâm gọi điện nhờ Dũng lên nhà đánh anh Lai.

    Dũng đồng ý và rủ thêm Trường, Huy và Hậu cùng tham gia, trong đó Dũng nhờ Hậu chuẩn bị 1 số hung khí và hứa trả cho Hậu 2 triệu đồng sau khi xong việc. Huy rủ thêm Thạch và Nguyên, Hậu rủ thêm Chánh.

    Nhóm đối tượng trên xông vào nhà riêng để đánh anh Lai. Lúc này anh Phạm Công Tuấn (50 tuổi, trú Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)đang ngồi chơi tại phòng khách nhà anh Lai.

    Thấy nhóm đối tượng, anh Lai bỏ chạy thoát thân, còn anh Tuấn bị chúng đánh thương tích 15%.

    Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-ca-nhan-nam-thanh-nien-19-tuoi-chem-2-nguoi-trong-thuong-a520145.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan