+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn với mẹ chồng, nàng dâu sát hại cháu 4 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn với mẹ chồng nên cô con dâu giết cháu ngoại của mẹ chồng là cháu Châu để trả thù

    (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn với mẹ chồng nên cô con dâu giết cháu ngoại của mẹ chồng là cháu Châu để trả thù.

    Theo tin tức báo Kiến Thức, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ hành vi giết người của Trần Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

    Vì mâu thuẫn với mẹ chồng mà con dâu đã ném cháu xuống ao (Ảnh minh họa)

    Nạn nhân bị Hạnh giết chết là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Châu (4 tuổi, cháu ngoại của mẹ chồng Hạnh).

    Theo cơ quan điều tra, ngày 29/10, Hạnh đến công an xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm tự thú về việc mình có mâu thuẫn với mẹ chồng nên đã giết cháu Châu để trả thù.

    Khai nhận tại cơ quan công an, Hạnh cho biết vào năm 2013, do có mâu thuân với mẹ chồng là bà Kim Thị Loan (47 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, Vũng Liêm) nên đã nảy sinh ý định giết chết cháu Châu.

    Ngày 21/12/2013 (nhằm ngày 19/11 âm lịch), lợi dụng lúc và Loan và chồng đi cắt lúa thuê, Hạnh dùng dây nilon trói chân tay của cháu Châu lại rồi sau đó bóp cổ chết.

    Phát hiện nạn nhân đã chết, Hạnh cắt dây trói rồi đem xác cháu Châu ném xuống ao cạnh nhà để phi tang.

    Khi bà Loan và chồng Hạnh đi làm về không thấy cháu Châu nên đi tìm và gặp xác Châu dưới ao. Gia đình cho rằng Châu do bất cẩn bị té xuống ao chết nên không trình báo chính quyền địa phương.

    Mới đây, tại huyện Kinh Môn, Hải Dương cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Vì mâu thuẫn với chị dâu mà người cô đã nhẫn tâm đã giết chết cháu nhỏ mới một tuổi.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, liên quan đến vụ việc của cháu Nguyễn Sương Sung (1 tuổi) con anh Nguyễn Phồn Tiến và chị Phạm Thị Hương (thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương), cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Liên (23 tuổi, xã Thái Thịnh) để điều tra về hành vi giết người. Liên là cô ruột của cháu Sung.

    Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Liên (em gái ruột của anh Nguyễn Phồn Tiến) đã đến cơ quan điều tra, công an huyện Kinh Môn đầu thú và khai nhận hành vi giết bé Sung.

    Theo lời khai của Liên, ngày 3/2/2014, Liên sinh con và thỉnh thoảng có về nhà bố mẹ đẻ gần nhà anh trai Nguyễn Phồn Tiến chơi. Đến ngày 18/2/2015, Liên đưa con về sống cùng bố mẹ đẻ. 

    15h ngày 10/3, chỉ có Liên và cháu Thành (con trai Liên) ở nhà. Cháu Thành ngủ dậy và đòi đi vệ sinh. Sau khi cho con đi vệ sinh, Liên đặt con ở giường bố đẻ thì nghe thấy tiếng “cốc, cốc”. Liên bế con ra sân nhìn về nhà anh Tiến thì thấy cháu Sung đang bò ở cửa nhà, cách nhà anh Tiến 5 m. Cháu Sung cầm chiếc then cửa dài đang gõ vào chiếc cốc màu xanh. Liên bế con đến gần chỗ cháu Sung thì cháu Sung lại bò vào nhà.

    Liên nảy ra ý định giết cháu Sung vì trước đó có mâu thuẫn với chị Phạm Thị Hương, mẹ cháu bé. Nghĩ là làm, Liên bế Thành về nhà bố đẻ, cho con vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà.

    Sau đó, Liên đi bộ đến nhà anh Tiến thì cũng là lúc cháu Sung bò ra ngoài cửa, ôm chân Liên. Liên bế cháu và kéo then mở cổng, tiến thẳng đến giếng nhà ông Tài. Tại đây, Liên đã ném cháu Sung xuống giếng nước khiến cháu bé tử vong. Sau đó Liên về nhà bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

    Ngay sau khi, Liên đầu thú và khai nhận hành vi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định bắt giam Nguyễn Thị Liên về hành vi giết người. 

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]fxku2gXHgZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-voi-me-chong-nang-dau-sat-hai-chau-4-tuoi-a118200.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.