Ukraine được cho là đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức trong việc đưa tiêm kích F-16 vào chiến đấu mặc dù đã nhận được cam kết cung cấp loại máy bay này từ một số quốc gia phương Tây.
Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nếu "năng lực ở châu Âu cạn kiệt".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin rằng nước này có thể giành chiến thắng trước Nga khi nhận được các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan.
Cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã được Hà Lan và Đan Mạch công bố trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Vladimir Zelensky.
Quân đội và các cơ quan tình báo Mỹ đã lùng sục khắp nơi để tiếp cận mọi thứ, từ tên lửa đất đối không đến máy bay chiến đấu, nhằm thu thập những thông tin có giá trị về các loại vũ khí của Nga.
Ukraine muốn bổ sung các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vào kho chiến đấu cơ của mình, đồng thời đánh giá đây sẽ là thiết bị quan trọng, ngay cả khi chúng không thực sự là những “viên đạn bạc”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, kế hoạch cung cấp F-16 cho Ukraine là một ví dụ khác về động thái leo thang của phương Tây, cũng là “một diễn biến vô cùng nguy hiểm”.
Hai máy bay chiến đấu Su-27 đã được quân đội Nga triển khai nhằm ngăn chặn máy bay do thám của Không quân Hoàng gia Anh tiếp cận khu vực không phận ở Biển Đen.
Nhân chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu chính phủ Ba Lan tới Hàn Quốc, Seoul đã ra mắt hai tiêm kích thể hệ mới mang tên FA-50GF được sản xuất riêng cho Warsaw.
Thần Sấm sở hữu khả năng dội bom hủy diệt kẻ thù từ trên không rất chính xác, tuy nhiên việc sử dụng loại chiến đấu cơ này lại gây ra một “cuộc chiến ngân sách” với Washington.
Mỹ, Anh một lần nữa từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine trong thời điểm này, trước đó một số nước trong khối NATO cũng từ chối yêu cầu tương tự từ Kiev.
Với việc mua 88 máy bay chiến đấu F-35 từ công ty Lockheed Martin, Chính phủ Canada đã chi ngân sách khoảng 19 tỷ CAD (15 tỷ USD Mỹ) cho khoản đầu tư lớn nhất vào Lực lượng Không quân Hoàng gia trong hơn 30 năm.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tạm dừng bay đối với 11 máy bay chiến đấu F-35A của lực lượng này vì lo ngại sự cố xảy ra tương tự với vụ rơi F-35B ở Mỹ.
Máy bay chiến đấu Su-34 trong khi đang huấn luyện đã đâm vào một chung cư ở một thị trấn miền nam nước Nga làm tòa nhà bốc cháy khiến ít nhất 4 người chết, 25 người bị thương.
Các tập đoàn ở Nga bắt đầu mở rộng cơ sở công nghiệp với mục tiêu tăng tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu Su-57. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cần nhận 76 máy bay chiến đấu Su-57 trong vài năm tới.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán 35 máy bay chiến đấu F-35 tối tân cho Đức cùng với phụ tùng và trang bị vũ khí đi kèm, giá trị hợp đồng lên đến 8,4 tỷ USD.
Lực lượng Phòng không Hải quân Mỹ ra lệnh dừng bay toàn diện để xem xét lại hoạt động an toàn của tất cả máy bay chiến đấu sau 3 vụ rơi liên tiếp trong thời gian gần đây.