+Aa-
    Zalo

    Mẹ mang thai khóc ngất bên bờ biển khi nhận thi thể con trai 7 tuổi đuối nước tử vong thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Trong lúc tắm biển Mân Thái cùng anh trai, bé trai 7 tuổi không may bị sóng cuốn ra xa, tử vong thương tâm.

    Trong lúc tắm biển Mân Thái cùng anh trai, bé trai 7 tuổi không may bị sóng cuốn ra xa, tử vong thương tâm. 

    Mẹ cháu M. ngất lịm vì quá đau lòng trước sự ra đi của con trai. Ảnh: Dân Việt

    Chiều 13/3, tại khu vực bãi biển Mân Thái (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 cháu bé 7 tuổi tử vong thương tâm, báo Pháp luật Việt Nam phản ánh.

    Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 3/3, cháu Nguyễn Nhật M. (7 tuổi, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi cùng anh trai 11 tuổi ra bãi biển Mân Thái tắm biển.

    Sau đó, cháu M. không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh trai M. hô hoán, kêu cứu.

    Mặc dù người dân gần đó tức tốc ra biển lặn tìm, ứng cứu, dùng lưới bủa ở khu vực trên tuy nhiên, khi tìm được M. thì nạn nhân đã tử vong.

    Nghe tin con trai gặp nạn, bố mẹ M. đã lập tức có mặt tại hiện trường. Không nén được sự đau lòng, họ gào khóc thảm thiết trước sự mất mát lớn này.

    Dân Trí dẫn lời anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, cha của M.) cho biết, chiều nay được nghỉ học nên 2 anh em M. rủ nhau ra biển chơi thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

    Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiếu ở địa phương cũng vô cùng khó khăn. Anh Hiếu đang làm công nhân xây dựng còn vợ anh làm thuê cho cơ sở chế biến hải sản.

    Hiện vợ anh Hiếu đang mang thai tháng thứ 4. Anh Hiếu vừa khóc vừa động viên vợ, còn vợ anh ngất lên ngất xuống vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con trai.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình đưa thi thể cháu M. về quê an táng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-mang-thai-khoc-ngat-ben-bo-bien-khi-nhan-thi-the-con-trai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-a359111.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan