+Aa-
    Zalo

    Mẹ ở Nhật bỏ 2 con trên ôtô đến chết vì mải đi bar

    • DSPL
    ĐS&PL Cảnh sát bắt giữ người mẹ với cáo buộc bỏ mặc, dẫn đến cái chết thương tâm của hai con gái.

    Cảnh sát bắt giữ người mẹ với cáo buộc bỏ mặc, dẫn đến cái chết thương tâm của hai con gái.

    Theo Sankei Shimbun đưa tin, Cảnh sát ở Takamatsu, tỉnh Kagawa cho biết Maria Takeuchi đã để quên hai con gái Mayuri (6 tuổi), và Yurie (3 tuổi) ở ghế sau xe hơi từ 21h ngày 2/9 đến 12h40 hôm sau

    Chiếc xe bị khóa và mở cửa sổ, được bỏ lại trong một khu mua sắm gần ga Kawaramachi. Khi trở lại xe vào rạng sáng 3/9, Takeuchi nhận thấy các con đã bất tỉnh. Mặc dù vậy, người mẹ này vẫn lái xe về nhà và tiếp tục bỏ mặc bọn trẻ trên xe.

    Tới 12h40 cùng ngày, Takeuchi mới gọi 119. Hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

    Cảnh sát thông tin kết quả khám nghiệm tử thi hôm 4/9 cho thấy hai nạn nhân chết vì mất nước và say nắng.

    Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án.

    Theo thông tin của cơ quan khí tượng, nhiệt độ vào ngày 3/9 ở Takamatsu lên tới trên 37 độ C, trong khi mức nhiệt trong xe hơi còn có thể cao hơn nhiều.

    Cảnh sát đã bắt giữ người mẹ với cáo buộc bỏ mặc, dẫn đến cái chết của hai con trong lúc say rượu. Takeuchi hiện 26 tuổi và thất nghiệp.

    Cảnh sát cho biết người này vẫn giữ im lặng kể từ khi bị bắt. Tuy nhiên, cảnh quay từ camera giám sát đường phố cũng như thông tin từ nhân viên của các quán bar cho thấy cô ta đã tới bar với một người bạn trong thời gian hai đứa trẻ bị bỏ quên trên xe.

    Hiện cảnh sát tiếp tục xác định nguyên nhân người phụ nữ này không gọi cấp cứu ngay khi phát hiện các con bất tỉnh, mà đợi hơn 12 tiếng đồng hồ sau khi bỏ rơi hai con mới gọi 119.

    Thanh Mến (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-o-nhat-bo-2-con-tren-oto-den-chet-vi-mai-di-bar-a337814.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan