Nảy sinh mâu thuẫn, em trai dùng dao đâm chết anh ruột


Thứ 7, 01/05/2021 | 07:34


Cùng sự kiện

Liên quan tới vụ án mạng em giết anh trai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ quan chức năng vừa tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm.

Liên quan tới vụ án mạng em giết anh trai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ quan chức năng vừa tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm.

VietNamNet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào hôm 1/5 cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự Trần Văn Long (SN 1984, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, nạn nhân là anh Trần Văn Lý (SN 1984, trú tại địa phương, anh trai ruột của đối tượng Long). Sau khi sự việc xảy ra, Long đã chủ động ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu được đăng trên Pháp Luật Plus, khoảng 16h ngày 30/4 vừa qua, Long về nhà ở tổ 6, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc sau khi ăn nhậu. Tại đây, Long gặp anh ruột là Lý.

Đối tượng Long tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp Luật Plus

Hai anh em Long nảy sinh mâu thuẫn đến đánh nhau. Tức giận vì bị anh trai đánh lại sẵn hơi men trong người, Long đi xuống bếp lấy một con dao Thái Lan nhằm “hù dọa” Lý. Tuy nhiên, trong lúc xô xát, vì quá hoảng loạn, Long đã đâm vào cổ anh trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2021, một vụ việc tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuổi Trẻ cho biết, vào khoảng 15h10 ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Chưa (60 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang tưới cây kiểng ở sau nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, trú cùng địa chỉ) cầm dao xông tới đâm nhiều nhát vào người.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng Tùng mang dao đi rửa rồi vào nhà cố thủ. Được biết, nạn nhân chính là anh trai ruột của Tùng. Con dao Tùng dùng để gây án là loại cây mác, dài khoảng 56cm.

Nắm được thông tin về vụ án mạng, lực lượng công an địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường và bắt giữ Tùng. Làm việc với cơ quan chức năng, Tùng bước đầu khai nhận ra tay sát hại anh ruột vì có mâu thuẫn trong cuộc sống với nhau từ trước. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nay-sinh-mau-thuan-em-trai-dung-dao-dam-chet-anh-ruot-a364262.html