Nga 'bỏ túi' hơn 15 tỷ USD nhờ bán vũ khí cho nước ngoài trong năm 2020


Thứ 3, 08/06/2021 | 07:52


Cùng sự kiện

Trong năm 2020, Nga đã cung cấp các sản phẩm quân sự cho 51 quốc gia, và có mối liên lạc với hơn 100 quốc gia.

Tin thế giới - Nga 'bỏ túi' hơn 15 tỷ USD nhờ bán vũ khí cho nước ngoài trong năm 2020
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/6, người đứng đầu Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự (FSMTC) Dmitry Shugaev đã thông báo về doanh thu từ việc bán vũ khí của Nga năm 2020.

“Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà chúng ta đặt ra vào năm 2020. Điều quan trọng là chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu của năm ngoái”, ông Dmitry Shugaev nói.

Cụ thể, theo vị quan chức này, trong năm 2020, Nga đã cung cấp các sản phẩm quân sự cho 51 quốc gia và có mối liên lạc với hơn 100 quốc gia. Hơn 15 tỷ USD vũ khí đã được bán, tương ứng 102% so với chỉ tiêu và hiện vẫn còn những đơn đặt hàng có tổng giá trị khoảng 50 tỷ USD.   

 “Đây là một trong những chỉ số mang lại niềm tin vào tương lai cho các doanh nghiệp của chúng ta và toàn bộ hệ thống hợp tác quân sự-kỹ thuật", ông Shugaev nói.

Ông Shugaev khẳng định, ngày nay Nga đang tự tin tiến về phía trước trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Hầu hết các mặt hàng nước này cung cấp là thiết bị phòng không và không quân, ngoài ra còn có các thiết bị sử dụng trên bộ và dành cho hải quân.

Nga luôn đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu vũ khí, với các khách hàng chính là Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập, Algeria.  Đặc biệt, các nước Trung Đông luôn là đối tác tin cậy của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật và triển vọng của mối quan hệ này vẫn rộng mở trong tương lai.

Trong vòng từ 5 tới 7 năm tới, Nga sẽ đưa khoảng 50 loại vũ khí và thiết bị đặc biệt mới ra thị trường nước ngoài - bộ phận báo chí của Rosoboronexport cho hay.

Theo các nhà phát triển, tổ hợp phòng không ZAK-57 có cỡ nòng 57 mm sẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nó sẽ có thể vừa tấn công mục tiêu trên không, vừa che chắn cho quân đội từ trên không và tham gia các hoạt động trên bộ với vai trò là vũ khí hỗ trợ.

Các chuyên gia lưu ý rằng, về hiệu quả tác chiến đối với các mục tiêu có kích thước nhỏ và tốc độ thấp, hệ thống phòng không tên lửa không khác nhiều so với hệ thống tên lửa phòng không, nhưng việc sản xuất và vận hành được coi là rẻ hơn đáng kể.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-bo-tui-hon-15-ty-usd-nho-ban-vu-khi-cho-nuoc-ngoai-trong-nam-2020-a503205.html