Nga triển khai S-400 ở Crimea, cách biên giới Ukraine 30 km


Thứ 2, 03/12/2018 | 04:15


Cùng sự kiện

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày hôm qua (2/12) cho thấy Nga triển khai hệ thống S-400 tại căn cứ không quân Dzhankoy ở Crimea, cách Ukraine 30 km.

Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm qua (2/12) cho thấy Nga triển khai hệ thống S-400 tại căn cứ không quân Dzhankoy ở Crimea, cách Ukraine 30 km.

Hình ảnh cho thấy Nga triển khai thêm S-400 ở Crimea giữa lúc căng thẳng leo thang với Ukraine. Ảnh: ImageSat International

Báo cáo tình báo của ImageSat International chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống S-400 này đã được chuẩn bị từ hồi tháng 4/2018 và hoàn thành vào ngày 10/11 - khá lâu trước khi xảy ra cuộc đụng độ hải quân ngày 25/11 trên Biển Đen làm leo thang căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine.

Ảnh vệ tinh được chụp hôm 2/12 đã xác nhận hoạt động triển khai là chính xác. Theo đó, 8 ống phóng của khẩu đội tên lửa S-400 này được chia làm 4 cụm, nằm ở phía Tây Nam Căn cứ không quân Dzhankoy, cùng với 2 hệ thống radar và một số xe chuyên dụng đỗ gần đó. Một trong những xe này bị nghi là xe chở đạn tên lửa S-400.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cácch 400 km và cao trên 180 km, trở thành mối đe dọa đáng kể trên không đối với cả máy bay chiến đấu đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nga đã triển khai ít nhất 3 hệ thống S-400 ở Crimea kể từ năm 2017. Ngoài ra, Nga cũng có kế hoạch xây mới một trạm radar cảnh báo tên lửa sớm tại Crimea vào năm 2019.

Hồi cuối tháng 11, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thu Ukraine tại vùng biển ngoài khơi Crimea với cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Ukraine sau đó tuyên bố thiết quân luật 30 ngày. Vụ việc đã khiến gia tăng căng thẳng giữa 2 quốc gia, vốn đã bất đồng kể từ năm 2014 khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Fox News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-trien-khai-s-400-o-crimea-cach-bien-gioi-ukraine-30-km-a253527.html