Ngày 23/10, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2


Thứ 7, 23/10/2021 | 18:56


Cùng sự kiện

Trong 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 ở Hà Nội, có 1 ca nhiễm trong cộng đồng là thợ cắt tóc.

Sở Y tế Hà Nội tối 23/10 cho biết, thành phố ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, trong đó có 1 ca cộng đồng phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt.

Đó là anh T.V.H, 19 tuổi, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Anh làm nghề cắt tóc tại Salon số 36A Trần Quang Diệu, Đống Đa.

Ngày 19/10, anh H xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 22/10 anh khám tại bệnh viện Đống Đa được làm test nhanh dương tính với SARS-coV-2. Anh H sau đó được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, ngày 23/10 kết quả RT-PCR dương tính.

Liên quan trường hợp này, cơ quan chức năng Hà Nội đã phong toả tạm thời salon tóc này đồng thời phát đi thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng từ ngày 8-22/10.

Tin trong nước - Ngày 23/10, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2
1 ca dương tính mới ở Hà Nội là thợ cắt tóc. Ảnh minh họa

3 ca dương tính còn lại đều liên quan đến các tỉnh có dịch, gồm:

Chị Đ.P.A, 21 tuổi, ngụ Văn Bình, Thường Tín. Người này và con gái từ TP.HCM về Hà Nội ngày 13/10, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được cho cách ly tại nhà trước đó. Ngày 19/10 sau khi con gái 2 tuổi (bệnh nhân T.K.M) có kết quả dương tính, chị A được chuyển cách ly và chăm sóc con tại Bệnh viện Đức Giang. Ngày 22/10, chị được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bà N.T.H. (55 tuổi) và ông T.Q.D. (58 tuổi) ở Văn Bình, Thường Tín. Đây là ông và bà của bé M. Ngày 19/10, ông bà được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính với SARs-Cov-2. Ngày 22/10 , hai người này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Được biết bé M đi cùng chị Đ.P.A trên chuyến xe Đất Việt có BKS: 51B- 08104 ra đến khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, huyện Phú Xuyên ngày 13/10 làm thủ tục khai báo y tế rồi đi về nhà ở xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình bằng xe máy và cùng mẹ tự cách ly tại nhà.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 4.151 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.609 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.542 ca.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-2310-ha-noi-ghi-nhan-them-4-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-a517089.html