+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Đi tắm ao, bé trai 14 tuổi đuối nước tử vong thương tâm

    ĐS&PL Đi câu bên nhà hàng xóm sau đó xuống ao tắm, em V. không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

    Đi câu bên nhà hàng xóm sau đó xuống ao tắm, em V. không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

    Đi câu bên nhà hàng xóm rồi xuống ao tắm, em V. không may bị đuối nước tử vong. Ảnh minh họa. 

    Trên địa bàn xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 1 người tử vong.

    Cụ thể, theo thông tin trên Báo Nghệ An, vào chiều ngày 21/8, em Lê Văn V. (SN 2005, trú ở xóm Kim Hồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nam Đàn) đi câu bên nhà hàng xóm, sau đó xuống ao tắm nhưng không may bị đuối nước.

    Khi được người dân phát hiện và vớt lên, em V. đã tử vong. Nhận được tin báo, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Nghĩa Lộc đã kịp thời đến chia buồn, động viên gia đình em Vũ.

    Cùng ngày, trên địa bàn xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cũng xảy ra một vụ đuối nước làm bé trai 15 tuổi tử vong.

    Báo Giao Thông đưa tin, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vào khoảng 6h55 ngày 21/8, anh Lê Văn Chưng (ngụ ấp Tân Phong, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) cùng con trai là L.T.K. (15 tuổi, bị bệnh thần kinh bẩm sinh từ nhỏ) đi thăm lú (dụng cụ bắt tôm cá trên sông).

    Khi vừa xuống xuồng, anh Chưng phát hiện bỏ quên điện thoại ở nhà, nên quay lại lấy còn cháu K. ở lại xuồng chờ.

    Khi trở lại không thấy cháu K. đâu, nên anh đã nhảy xuống sông mò tìm. Đến khi tìm thấy, cháu K. đã tử vong.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-di-tam-ao-be-trai-14-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-a289770.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan