+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm sát hại 3 công nhân ở Khánh Hoà khai gì?

    • DSPL
    ĐS&PL Bực tức vì đánh bài ăn tiền thua 17 triệu đồng, đối tượng Đinh Điền Trung đã lấy ống sắt sát hại 3 đồng nghiệp lúc họ đang ngủ.

    Trao đổi với báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Nam Ninh (Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT về Tội phạm trật tự xã hội – PC02, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau hơn 10 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Đinh Điền Trung (53 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), nghi phạm sát hại 3 người tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm). Nghi phạm đang bị tạm giam để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

    doi tuong sat hai 3 cong nhan o khanh hoa1
    Đối tượng Đinh Điền Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Theo Tri thức trực tuyến, tại cơ quan công an, đối tượng Trung cho biết, nghi phạm cùng 3 nạn nhân là Nguyễn Văn Quốc, Phan Văn Tuấn, Đỗ Ngọc Thơ và 9 người khác (đều trú tỉnh Tiền Giang) là công nhân của Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre). Tất cả đã được doanh nghiệp đưa ra Khánh Hòa làm công nhân gia công tại Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng (đối tác kinh doanh đóng tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm).

    Theo đó, trước khi xảy ra vụ án mạng, vào khoảng 23h30 ngày 15/8, Trung cùng 12 đồng nghiệp (có cả 3 nạn nhân) ngồi nhậu tại khu vực phòng nghỉ của kho xưởng. Sau đó, nhóm này tiếp tục chơi đánh bài ăn tiền vào lúc 0h30 ngày 16/8. Sau khoảng 2 tiếng chơi bài, vì bị tố bài cao nên Trung nghỉ đánh và ra uống bia với 1 đồng nghiệp trước khi đi ngủ.

    Khoảng 5h ngày 16/8, Trung tỉnh dậy và uống nốt lon bia còn lại. Lúc này, nghi phạm nhớ lại việc trước đó 2 tuần, đánh bài với 3 nạn nhân Quốc, Tuấn và Thơ bị thua 14 triệu đồng, nay lại thua thêm 3 triệu đồng nên không có tiền về quê. 

    Cay cú vì việc đó, trong lúc các nạn nhân đang ngủ, Trung đã lấy một ống tuýt sắt dài hơn 30 cm, tiến đến và đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của họ. Sau khi gây án, Trung thay bộ quần áo bị dính máu ra rồi bỏ trốn. Đến 16h30 ngày 16/8, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Đinh Điền Trung khi người này đang lẩn trốn trong khu công nghiệp.

    Sau khi vụ việc bị phát hiện, 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng 17/8, ông Thơ và Tuấn tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân còn lại đang hôn mê sâu.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-sat-hai-3-cong-nhan-o-khanh-hoa-khai-gi-a510605.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan