Nguyên Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt


Thứ 4, 12/05/2021 | 10:45


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn.

An ninh - Hình sự - Nguyên Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt
Ông Nguyễn Văn Tuấn trước khi bị bắt - Ảnh: ANTD

Tối 11/5, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), xác nhận việc Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc vào sáng cùng ngày.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ ông Bùi Ngọc Hải (50 tuổi), cán bộ địa chính xã Hòa Lộc.

Hai cán bộ này bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn trong nhiệm kỳ từ 2015-2020.

An ninh - Hình sự - Nguyên Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt (Hình 2).

Công sở xã Hòa Lộc- nơi ông Tuấn làm việc thời điểm xảy ra sai phạm - Ảnh: Dân trí

Theo Dân Việt, trong thời gian làm Chủ tịch xã Hòa Lộc, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai của xã này.

Ngoài ra, ông Tuấn còn bị nhiều đơn thư kiện cáo.

Được biết, ông Tuấn mới luân chuyển lên làm cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Hậu Lộc từ tháng 4/2021.

Hiện sự việc đang đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-chu-tich-xa-o-thanh-hoa-bi-bat-a500260.html