Nhật Bản phải bỏ hơn 7.000 liều vaccine COVID-19 bị bảo quản sai cách


Chủ nhật, 06/06/2021 | 15:54


Cùng sự kiện

Trong nỗ lực "chạy đua" để tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân, Nhật Bản mới đây đã phải bỏ hơn 7.000 liều vaccine ngừa COVID-19 bị hỏng do bảo quản sai cách.

Hãng tin Yomiuri của Nhật Bản ngày 6/6 cho biết nước này đã phải loại bỏ hơn 7.000 liều vaccine COVID-19 bị hỏng do bảo quản sai cách.

Cụ thể, một bệnh viện và điểm tiêm chủng diện rộng tại Nhật Bản đã để hơn 1.000 liều vaccine của Pfizer sản xuất ở nhiệt độ phòng, khiến vaccine nhanh chóng hết hạn. Trong khi đó, tại một quận khác ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản), 12 liều vaccine đã bị lãng phí vì pha quá loãng. 

Tin thế giới - Nhật Bản phải bỏ hơn 7.000 liều vaccine COVID-19 bị bảo quản sai cách
Người dân Nhật Bản xếp hàng đợi tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters

Nhiều nơi khác cũng đã thông báo về việc phải huỷ bỏ nhiều liều vaccine vì sai sót ở khâu bảo quản, pha chế, theo báo cáo của Yomiuri.

Lên tiếng về vụ việc, đại diện Bệnh viện Quốc gia Omuta ở quận Fukuoka phát biểu: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì phải vứt bỏ đi số lượng vaccine ngừa COVID-19 quý giá trong khi những người dân của chúng ta đang mong muốn và cần được tiêm chủng".

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Thế vận hội Tokyo 2020 chỉ còn chưa tới 50 ngày nữa sẽ diễn ra. Hiện nay, khoảng 9% dân số Nhật Bản được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 để chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này. 

Thế vận hội Olympic Tokyo đáng ra đã được đăng cai tại Tokyo từ năm 2020 nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Thời điểm hiện tại, thủ đô Tokyo vẫn được xem là một trong những "điểm nóng" COVID-19 tại quốc gia này, giới chức thành phố hiện còn đang chật vật tìm cách kiểm soát làn sóng dịch bệnh thứ tư.

Minh Hạnh (Theo Reuters)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-phai-bo-hon-7-000-lieu-vaccine-covid-19-bi-bao-quan-sai-cach-a503046.html