Những địa phương nào cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?


Thứ 3, 28/09/2021 | 20:37


Cùng sự kiện

25 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Cao Bằng… đã quyết định cho học sinh tới trường học trực tiếp.

Pháp Luật Việt Nam dẫn thống kê từ bộ GD&ĐT cho biết, tính đến ngày 27/9, cả nước có 25 địa phương cho phép 100% học sinh các cấp đến trường học trực tiếp.

25 địa phương nói trên gồm Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Bắc Ninh.

Trong khi đó, có 13 tỉnh, thành phố gồm Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau đang áp dụng cả hình thức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Được biết, đây là các địa phương thực hiện phương án cho học sinh ở “vùng xanh” đi học tại trường, còn học sinh ở các vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình.

25 tỉnh, thành phố còn lại hiện vẫn đang cho học sinh các cấp học trực tuyến và học qua truyền hình.

Giáo dục pháp luật - Những địa phương nào cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?
Cả nước có 25 tỉnh, thành phố cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo Tri Thức Trực Tuyến, trong tuần qua, một số địa phương đã có thay đổi về hình thức dạy học.

Vào ngày 21/9, UBND tỉnh Bắc Ninh UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản đồng ý cho học sinh, học viên các trường trên địa bàn trở lại trường học tập từ ngày 24/9 do tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Đối với cấp tiểu học, học sinh khối 1, 2, 5 sẽ học buổi sáng, trong khi học sinh khối 3, 4 học vào buổi chiều. Với cấp THCS, khối lớp 6 và lớp 9 học buổi sáng, còn khối lớp 7 và lớp 8 học buổi chiều. Cấp THPT và GDTX sẽ cho khối lớp 10, 12 học buổi sáng, còn khối lớp 11 sẽ học vào buổi chiều.

Tại Hà Nam, sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, UBND tỉnh đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 27/9, chuyển sang học trực tuyến đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh.

Trong khi đó, ngành giáo dục Kiên Giang và Quảng Ngãi đang lên kế hoạch cho học sinh đến trường học trực tiếp từ tháng 10.

Cụ thể, ngành giáo dục Kiên Giang quyết định cho tất cả học sinh từ khối 3 đến khối 12 học qua Internet đến ngày 2/10. Khối lớp 1, 2 sẽ học qua Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Bắt đầu từ ngày 4/10, tất cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường, riêng trẻ mầm non đến trường từ 18/10.

Ở Quảng Ngãi, ngành giáo dục đang lập phương án tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 4/10.

Trước đó, vào ngày 27/9, sở GD&ĐT Quảng Ngãi tổ chức giáo viên dạy học trực tiếp cho học sinh ở các địa phương là “vùng xanh” gồm Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long và huyện Lý Sơn. 50% xã ở huyện Mộ Đức có học sinh học trực tiếp, còn lại vẫn học trực tuyến.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-dia-phuong-nao-cho-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-truc-tiep-a514643.html