Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới


Thứ 7, 06/09/2014 | 00:06


Trong khi phần lớn những người sinh ra trong giàu có và sở hữu ngoại hình xuất chúng chỉ biết kiếm lợi từ danh tiếng của gia đình, một số khác lại tự phấn đấu để làm kinh

Trong khi phần lớn những người sinh ra trong giàu có và sở hữu ngoại hình xuất chúng chỉ biết kiếm lợi từ danh tiếng của gia đình, một số khác lại tự phấn đấu để làm kinh doanh.

1. Vanisha Mittal, con gái ông trùm ngành thép Ấn Độ

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới
 

Lakshmi Mittal Vanisha, 34 tuổi, tốt nghiệp trường Kinh doanh châu Âu và lấy bằng thạc sĩ tại đại học London.

Cô đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện và đang giám sát dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn bộ cư dân trên địa bàn một thị trấn ở miền quê Ấn Độ.

Khi Vanisha kết hôn với Amit Bhatia - Giám đốc một ngân hàng đầu tư, tỷ phú Lakshmi đã tổ chức một bữa tiệc cưới linh đình có chi phí lên tới 60 triệu USD tại lâu đài Vaux le Vicomte. Đám cưới có màn trình diễn của ngôi sao nhạc pop người Úc Kylie Minogue.

Cha của Vanisha Mittal là ông Lakshmi Mittal đứng ở vị trí 65 trong danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes. Lakshmi cũng à người giàu thứ 2 tại Ấn Độ với tài sản 15,9 tỷ USD.

2. Sofia Abramovich, con gái tỷ phú Nga Roman Abramovich

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 2).
 

Sofia, 19 tuổi, là một trong 5 người con của Abramovich cùng người vợ cũ Irina - nữ tiếp viên hãng hàng không Nga Aeroflot.

Cô gái 19 tuổi này được truyền thông chú ý mới đây khi trang Daily Mail đăng tải những bức ảnh lấy từ tài khoản Instagram công khai của cô về cuộc sống gia đình ở hạt Hampshire, Anh. Roman Abramovich - cha Sofia - đứng ở vị trí thứ 135 trong bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes, với tổng tài sản 9,5 tỷ USD. 

3. Rotimi Alakija, con trai nữ hoàng dầu mỏ Nigeria Folorunsho Alakija

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 3).
 

Rotimi bắt đầu làm DJ từ năm 2003 tại các câu lạc bộ nhảy của Anh như Vendome và hộp đêm Tribeca để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Dần dần anh đạt được nhiều giải thưởng, trở thành DJ trên sóng radio của đài Cool FM tại Lagos và ký hợp đồng với thương hiệu băng đĩa giải trí EME Record.

Những đĩa đơn gần đây của Romiti gồm có “Ibebe” và “Gal Bad”. Mẹ anh - Folorunsho Alakija - đứng ở vị trí thứ 698 trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, là người phụ nữ giàu nhất châu Phi với tài sản 2,6 tỷ USD. Rotimi, 30 tuổi, được biết đến nhiều hơn với tư cách một nghệ sỹ, DJ kiêm nhà sản xuất người Anh gốc Nigeria có biệt danh DJ Xclusive.

4. Emma Lasry, con gái tỷ phú Marc Lasry

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 4).
 

Xuất hiện vào năm 2010, Emma là cô ca sĩ 21 tuổi đầy hoài bão. MV đầu tay “Closet Bitch” của cô từng gây xôn xao khắp các mặt báo và chịu nhiều chê bai từ dư luận. Video này đã bị gỡ xuống. Emma đang theo học tại đại học Pennsylvania.

Emma là con gái của Marc Lasry, người đứng ở vị trí 1.028 trong danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản 1,8 tỷ USD. Cha của Emma cũng là người đứng sau quỹ đầu tư Avenue Capital. 

5. Ming-wai Lau, con trai tỷ phú Hong Kong Joseph Lau

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 5).
 

Ming-wai, 33 tuổi, hiện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Chinese Estates Holdings khi cha anh, Joseph Lau, buộc phải từ bỏ vị trí này do phạm tội hối lộ và rửa tiền.

Trước đó, Joseph Lau là tỷ phú xếp vị trí 131 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản 9,7 tỷ USD. Ming-Wai là luật sư kiêm chuyên gia phân tích tài chính. Ngoài ra, Ming-Wai còn là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều ủy ban và tổ chức bởi anh đặc biệt quan tâm đến các vấn đề công ở Trung Quốc. Anh sở hữu bằng cử nhân và thạc sĩ luật, cùng một bằng tiến sĩ của đại học King's London và đại học Kinh tế London.

6. Aerin Lauder, cháu gái cặp đôi tài phiệt Estée và Joseph Lauder

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 6).
 

Cha của Aerin Lauder là Ronald Lauder, xếp vị trí 425 trong danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản 3,9 tỷ USD. Aerin, 43 tuổi, được biết đến với khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Aerin là nguyên Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc sáng tạo tại công ty mỹ phẩm Estée Lauder.

Hiện bà là đại sứ toàn cầu cho thương hiệu của gia đình. Năm 2012, Aerin thành lập thương hiệu AERIN chuyên phụ kiện, nữ trang và các sản phẩm làm đẹp.

Ngoài ra, bà còn làm việc cho Ủy ban giáo dục của Hội đồng quản trị tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, đồng thời là thành viên Ủy ban quốc tế tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại.

7. Marta Ortega-Perez, con gái tỷ phú Amancio Ortega – ông chủ thương hiệu thời trang Zara

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 7).
 

Có tin đồn rằng Amancio Ortega - nhà sáng lập thương hiệu thời trang toàn cầu Inditex với hệ thống bán lẻ Zara - đang chuẩn bị để ái nữ Marta lên nắm quyền điều hành công ty thời trang quốc tế này.

Nhưng để có được vị trí đó, cô phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất như sắp xếp hàng hóa trong kho đến chăm sóc khách hàng, ngay cả khi cha cô đứng thứ 4 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản 63,1 tỷ USD.

Marta cũng là một tay đua ngựa cừ khôi. Cô mới kết hôn với ngôi sao đua ngựa Sergio Alvarez Moya năm 2012.

8. Chị em họ nhà Courtin-Clarins, cháu gái của ông trùm mỹ phẩm Pháp Jacques Courtin-Clarins

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 8).
 

4 kiều nữ này là con của Oliver và Christian Courtin-Clarins - người có tài sản khoảng 2,2 tỷ USD. Claire 27 tuổi, Prisca 27 tuổi, Jenna 27 tuổi và Virginie 28 tuổi là chị em họ và cũng là người thừa kế của Clarins. Clarins là thương hiệu mỹ phẩm Pháp ước tính đáng giá 3,6 tỷ USD và có khả năng còn tăng cao hơn nữa.

Cả 4 cô nàng này đều là đại sứ thương hiệu cho Clarins đồng thời cũng là các cổ đông của công ty. Họ là những người sẽ dùng thử sản phẩm và thực hiện video hướng dẫn sử dụng các dòng sản phẩm của Clarins. 

9. Barron Nicholas Hilton II, chắt trai của tỷ phú Conrad Hilton - nhà sáng lập hệ thống khách sạn Hilton

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 9).
 

Ông nội của anh chàng điển trai này có tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, theo dữ liệu Forbes thu thập được năm 2011. Chàng trai 24 tuổi Barron, em trai của Paris và Nicky Hilton, thậm chí còn nổi hơn cả hai bà chị nóng bỏng. Năm 2008, Barron bị cảnh sát Los Angeles bắt giữ vì tội lái xe sau khi uống rượu bia.

Không lâu sau đó, anh bị phát hiện sử dụng giấy phép lái xe giả và phải nộp phạt 4,9 triệu USD vì lao xe vào 2 nhân viên trạm xăng. Theo những tin tức gần đây, Barron có tài khoản Instagram cực hot, là nơi mà anh thường xuyên đăng tải bức ảnh về các bữa ăn sang chảnh, hai cô chị gái và chú chó cưng của mình.

10. Amanda Hearst, chắt gái của ông trùm truyền thông William Randolph Hearst

 

Cô gái 30 tuổi tốt nghiệp đại học Fordham chuyên ngành lịch sử này là người thừa kế tập đoàn truyền thông Hearst trị giá nhiều tỷ USD. Cụ của Amanda thường được nhắc đến với tư cách là người tiên phong trong ngành báo lá cải hiện đại, nhưng cô dường như có hướng tránh xa thế giới của người nổi tiếng.

Tuy nhiên, khoảng 10 năm trước, tạp chí Harper's Bazaar đăng tin người thừa kế Amanda tiêu hết 136 triệu USD mỗi năm – con số mà cô nhất mực từ chối. Amanda hiện là người phát ngôn của thương hiệu thời trang Maison de Mode và nhà sáng lập của Friends of Finn, một tổ chức hoạt động nhằm vận động đóng cửa các cơ sở nuôi chó vì mục đích kinh doanh. Ngoài ra cô còn quản lý các dự án đặc biệt cho tạp chí Town & Country.

11. Ivanka, Donald Jr., và Eric Trump, con của ông trùm bất động sản Donald Trump

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 11).
 

Ivanka, 32 tuổi, con gái ông trùm bất động sản Donald Trump (đứng ở vị trí 384 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản 4,1 tỷ USD) là cựu người mẫu. Cô đang làm việc cho tập đoàn The Trump Organization của gia đình và sở hữu thương hiệu thời trang Ivanka Trump của riêng mình.

Ivanka Trump là thương hiệu chuyên về nước hoa, giày dép, áo khoác và kính mắt. Ivanka đã kết hôn với Jared Kushner, chủ sở hữu tờ The New York Observer. Donald Jr., 36 tuổi, là Phó chủ tịch điều hành tại The Trump Organization.

Anh từng theo học tại đại học Pennsylvania và hiện là đại sứ cho tổ chức y tế phi lợi nhuận Operation Smile. Donald Jr. đã kết hôn với người mẫu Vanessa Haydon. Giống như anh chị, cậu em út Eric, 30 tuổi, hiện cũng làm việc cho công ty của gia đình.

Anh là nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch quỹ The Eric Trump Foundation, chuyên giúp đỡ trẻ em đang phải chống chọi với các căn bệnh chết người.

12. Josie Ho, con gái của ông trùm casino Macao Stanley Ho

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 12).
 

Josie, 39 tuổi, con gái của ông trùm casino Macao, là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hong Kong với “gia tài” là 45 vai diễn kể từ khi bước chân vào nghề giữa thập niên 90. Cô nổi tiếng với những vai khó.

Josie chia sẻ: “Tôi thích những phụ nữ cứng rắn, hiện đại và độc lập”. Năm 2004, Josie kết hôn với nhạc sỹ, nhà sản xuất phim Conroy Chan Chi-chung. Cha của Josie - Stanley Ho - đứng ở vị trí 488 trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2010 với tài sản ròng 2 tỷ USD.

13. Dylan và Andrew Lauren, quý tử và ái nữ của ông hoàng thời trang Ralph Lauren

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 13).
 

Andrew, 45 tuổi, tốt nghiệp đại học Brown và trở thành nhà sản xuất phim. Gần đây anh tham gia sản xuất phim  hài “The Spectacular Now”. Còn Dylan, 40 tuổi, tốt nghiệp đại học Duke và làm nhân viên tổ chức sự kiện trước khi mở chuỗi cửa hàng kẹo Candy Bar của chính mình, cung cấp đủ các thể loại kẹo từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cha của 2 anh em là tỷ phú Ralph Lauren xếp thứ 182 trong danh sách người giàu thế giới của Forbes với tài sản 7,5 tỷ USD.

14. Ariana Rockefeller, cháu gái 4 đời của tỷ phú John D. Rockefeller, nhà sáng lập tập đoàn dầu mỏ Standard Oil

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 14).
 

Tốt nghiệp đại học Columbia, cô gái 31 tuổi này tự mình gây dựng một thương hiệu thời trang vào năm 2011. Trước đây, Ariana sống ở miền bắc Brazil, nơi cô tham gia công tác tình nguyện cho tổ chức phi lợi nhuận tại một trường sơ cấp.

Năm 2010 cô kết hôn với Matthew Bucklin sau 7 năm yêu nhau. Bố của Ariana là David Rockefeller Sr. đứng ở vị trí 594 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản 3 tỷ USD. Ông nội của Ariana, Abby Aldrich Rockefeller, là người tham gia sáng lập Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York.

15. Petra Stunt và Tamara Ecclestone, con gái của Bernard Ecclestone - CEO giải công thức 1 

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 15).
 

Tamara, cựu người mẫu 30 tuổi nổi tiếng bởi bộ sưu tập túi xách 1 triệu USD và chương trình truyền hình thực tế "Billion $$$ Girl". Đám cưới của cô với Jay Rutland được tổ chức tại Pháp có chi phí lên đến 17 triệu USD.

Cặp đôi này mới sinh con gái đầu lòng trong năm nay. Petra, 24 tuổi, cũng từng thử làm người mẫu và thiết kế trang phục nam. Cô kết hôn với James Stunt năm 2011 và có con đầu lòng vào năm 2013. Hai chị em nhà Ecclestone còn nổi tiếng với việc sở hữu bất động sản trị giá hàng chục triệu USD.

Trong khi đó, cha của cả hai là Bernard Ecclestone xếp thứ 373 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản 4,2 tỷ USD.

16. Carlos Slim Domit, con trai tỷ phú viễn thông Mexico Carlos Slim

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 16).
 

Carlos Slim là người đàn ông giàu nhất thế giới với tài sản 84 tỷ USD. Con trai ông là Carlos Slim Domit, 38 tuổi, tốt nghiệp đại học Anáhuac tại Mexico và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Grupo Carso từ năm 1998. Domit nổi tiếng với tình yêu dành cho bộ môn đua xe (chỉ xem chứ không tham gia đua). Anh kết hôn với María Elena Torruco năm 2010.

17. Holly và Sam Branson, quý tử và ái nữ của ông chủ tập đoàn Virgin Richard Branson

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 17).
 

Holly, 32 tuổi, tốt nghiệp trường y năm 2007, sau đó làm việc cho bệnh viện Chelsea và Westminster khoảng một năm trước khi quyết định làm việc cho công ty của gia đình. Cô cũng là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện Free The Children.

Sam, 29 tuổi, luôn mong muốn trở thành nhà sản xuất phim tài liệu. Hiện tại anh cũng tham gia quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Người thừa kế trẻ tuổi này là bạn thân của hoàng tử Harry.

Mới đây, anh kết hôn với cô gái hoàng gia Anh Isabella Calthorpe. Hai nhân vật trên là các con của Richard Branson - người có tài sản 5 tỷ đôla Mỹ và đứng ở vị trí 312 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

18. Caroline Jones, con gái của tỷ phú Paul Tudor Jones II, Chủ tịch quỹ đầu tư BVI Global Fund

Bí quyết làm giàu - Những quý tử, ái nữ nổi bật của các tỷ phú thế giới (Hình 18).
 

Không những xinh đẹp, mà Caroline Jones còn là một ca sĩ kiêm nhà người viết nhạc tài năng. Tuy chưa đến mức nổi tiếng thế giới, nhưng cô nàng 24 tuổi này từng tham gia biểu diễn tại sân khấu Julliard và Madison Square Garden.

Hiện cô thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn tại trường học trên khắp nước Mỹ với chủ đề “Heart is smart”. Caroline Jones là con gái của Paul Tudor Jones II - tỷ phú đứng ở vị trí 367 trong danh sách người giàu của Forbes với tài sản 4,3 tỷ USD.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quy-tu-ai-nu-noi-bat-cua-cac-ty-phu-the-gioi-a49557.html