+Aa-
    Zalo

    Ninh Thuận: Tập trung ăn nhậu gây rối trật tự, 3 người bị phạt 45 triệu đồng

    ĐS&PL Bất chấp Chỉ thị 16, các đối tượng vẫn tập trung tổ chức ăn nhậu. Trong quá trình ăn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, khiến một người nhập viện.
    ninh thuan dang dich van tap trung an nhau gay roi trat tu bi phat 45 trieu dong dpl
    Công an Phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: Thanh Niên

    Ngày 25/7, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

    Theo đó, 3 đối tượng là Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1996), Nguyễn Phú Tài (sinh năm 1998) và Nguyễn Phú Tín (sinh năm 1994), cùng ngụ tại khu phố 3, phường Tấn Tài, bị xử phạt hành chính (15 triệu đồng/người) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

    Trước đó, vào tối 18/7, mặc dù TP.Phan Rang - Tháp Chàm đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, nhưng Tuấn, Tài và Tín tập trung tổ chức ăn nhậu tại nhà và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau làm 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

    Ninh Thuận là địa phương đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; 5 huyện còn lại là Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Hải và Bác Ái cũng áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 17 đến 31/7.

    Trước diễn biến dịch COVID-19 đang bùng phát, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực công thương, tỉnh Ninh Thuận đang áp dụng giải pháp siết chặt quản lý, yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không cần thiết, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

    Đối với các cửa hàng bách hóa, siêu thị phải giảm số lao động làm việc trong thời giãn cách xã hội; trong đó đối với Bách hóa xanh, Vinmart chỉ bố trí đủ 50 nhân viên làm việc tại cơ sở; Co.op mart chỉ bố trí từ 50-70% nhân viên đi làm so với trước thực hiện giãn cách và có giấy xác nhân cho nhân viên đi làm theo đúng tỷ lệ trên; cơ sở nằm tại địa bàn nào thì ưu tiên sử dụng lao động cư trú tại địa bàn đó, hạn chế việc đi lại qua địa bàn khác.

    UBND tỉnh cũng khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử trong hoạt động mua bán, giao và nhận hàng tận nhà đối với các loại hàng hóa thiết yếu nhưng vẫn phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch hiệu quả nhất.

    Từ ngày 3- 25/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 128 ca dương tính với COVID-19; 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ninh-thuan-tap-trung-an-nhau-gay-roi-trat-tu-3-nguoi-bi-phat-45-trieu-dong-a508135.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan