+Aa-
    Zalo

    Nổ súng trấn áp, bắt giữ nhóm đối tượng đánh người, tấn công cảnh sát 113

    • DSPL
    ĐS&PL Bị nhóm người vây đánh trong lúc xử lý va chạm giao thông, lực lượng cảnh sát 113 đã nổ 3 phát súng để khống chế, bắt giữ các đối tượng.
    Bị nhóm người vây đánh trong lúc xử lý va chạm giao thông, lực lượng cảnh sát 113 đã nổ 3 phát súng để khống chế, bắt giữ các đối tượng.

    Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 15 tối 23/10, tại tuyến QL60 đoạn thuộc ấp Thanh Sơn 3 (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), Lê Văn Hùng (25 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) cùng nhóm 5 người đàn ông khác đi bộ leo lên hàng rào của dải phân cách cao hơn 1 mét, để qua đường. Khi đang leo thì Hùng bị ngã xuống mặt đường.

    Đúng lúc đó, xe taxi BKS 63A- 030.45 do tài xế Phạm Duy Khang (22 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre) điều khiển, lưu thông hướng từ TP. Bến Tre về huyện Mỏ Cày Bắc chạy tới, nhưng bị bất ngờ nên không tránh kịp, tông vào Hùng khiến nạn nhân bị thương.

    Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: An ninh thủ đô)

    Thấy vậy, nhóm người đi chung với Hùng lao vào vây đánh tài xế taxi, đập vỡ kính xe.

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cùng 2 chiến sĩ cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi cảnh sát 113 đến hiện trường, nhóm người trên vẫn tiếp tục đánh anh Khang. Lúc này, lực lượng chức năng gọi xe cấp cứu đến chở Hùng đi bệnh viện.

    Trong thời gian đang đợi xe cấp cứu đến, 5 đối tượng trên cho rằng lực lượng chức năng chậm kêu xe cấp cứu nên cả nhóm đã lao vào tấn công cả cảnh sát 113.

    Trong lúc xô xát, lực lượng cảnh sát 113 đã nổ 3 phát súng bắn chỉ thiên, trấn áp và cùng Công an Mỏ Cày Bắc, Công an xã Thanh Tân vây bắt cả 5 người đàn ông trên. 

    5 đối tượng bị lực lượng cảnh sát bắt giữ (Ảnh: An ninh thủ đô)

    Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Trần Văn Sơn (48 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Ngô Văn Sơn (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Phạm Ngọc Hoài (36 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An); Phan Thanh Nhân (36 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Huỳnh Chí Thạnh (41 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

    Được biết, các đối tượng này trọ tại địa bàn xã Thanh Tân để đi làm thuê đổ đường bê tông. Trước khi xảy ra vụ việc, cả nhóm cùng nhậu chung tại một nhà một người quen cạnh chân cầu Hàm Luông phía bờ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. 

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

    Hồng Nhung(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-sung-tran-ap-bat-giu-nhom-doi-tuong-danh-nguoi-tan-cong-canh-sat-113-a206417.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan