Nóng: Điều tra vụ con dâu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng vì mâu thuẫn với gia đình chồng


Thứ 4, 10/03/2021 | 07:07


Cùng sự kiện

Do mâu thuẫn, người con dâu đã phóng hỏa và đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước ăn của gia đình nhà chồng.

Do mâu thuẫn, người con dâu đã phóng hỏa căn nhà và đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước ăn của gia đình nhà chồng.

Theo nguồn tin riêng của PV Đời sống & Pháp luật, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang tiến hành làm rõ vụ hủy hoạt tài sản và có dấu hiệu giết người tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào 23h40 ngày 27/02, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn X. (SN 1971, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) bất ngờ bị bốc cháy. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà công X. có 03 xe môtô và 01 máy cắt cỏ cùng một số vận dụng khác. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 39.500.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Nóng: Điều tra vụ con dâu đổ thuốc trừ sâu xuống giếng vì mâu thuẫn với gia đình chồng

Nhiều tài sản bị hư hại sau vụ phóng hỏa.

Cùng thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Nguyễn Văn X. tiếp tục phát hiện giếng nước ăn của nhà ông bốc lên mùi lạ, nước giếng có màu xanh bất thường, bơm nước lên có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 02  vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL, 01 vỏ chai màu xanh có mùi xăng.

Do tính chất vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình lập chuyên án trinh sát bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra. Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng gia định ông Nguyễn Văn X., là Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình). Ngần là con dâu của gia đình ông Nguyễn Văn X..

Giếng nước ăn - nơi người con dâu đổ thuốc trừ sâu.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công xác định là do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống giữa Nguyễn Thị Ngần và gia đình ông Nguyễn Văn X..

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn cho biết thêm hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đàm Quang- Khánh Ngân

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nong-dieu-tra-vu-con-dau-do-thuoc-tru-sau-xuong-gieng-vi-mau-thuan-voi-gia-dinh-chong-a358700.html