Án chung thân cho kẻ thủ ác dùng dao đoạt mạng vợ hờ tại rẫy cà phê


Thứ 6, 15/05/2020 | 07:40


Cùng sự kiện

Xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc trong lúc nói chuyện, người đàn ông dùng dao phát rẫy chém 4 nhát vào đầu, mặt vợ hờ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc trong lúc nói chuyện, người đàn ông dùng dao phát rẫy chém 4 nhát vào đầu, mặt "vợ hờ" khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Pháp luật - Án chung thân cho kẻ thủ ác dùng dao đoạt mạng vợ hờ tại rẫy cà phê

Bị cáo Đinh Văn Xuân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiền Phong 

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Xuân (SN 1973, trú tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn vợ chồng nên vợ chồng Xuân ly thân. Vợ và 3 con trú tại tỉnh Bình Thuận, còn Xuân sống một mình ở huyện Đam Rông.

Trong quá trình sống tại huyện Đam Rông, Xuân gặp gỡ rồi chung sống như vợ chồng với chị Cao Thị Nga (43 tuổi, trú thôn 1, xã Rô Men). Chị Nga cũng đã có chồng và 2 con. Do người chồng mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đánh đập vợ nên chị Nga mang theo con gái (sinh năm 2005) vào Đam Rông sinh sống, để lại đứa con trai cho chồng và gia đình bên nội nuôi dưỡng.

Xuân và chị Nga có 2 con chung còn nhỏ, giữa hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã về quản lý, chi tiêu tiền bạc.

Sáng 18/5/2019, Xuân chở chị Nga vào vườn tại thôn 1(xã Liêng S’Rônh, Đam Rông) làm rẫy rồi vô chòi nghỉ ngơi. Trong lúc nói chuyện, giữa hai vợ chồng lại phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc.

Không kìm chế được cơn giận, Xuân vớ lấy cái dao rựa dài gần 80 cm trong chòi chém 4 nhát vào người chị Nga.

Thấy vợ gục chết trước hiên chòi, Xuân chạy xe máy xuống ao lấy 2 chai thuốc trừ sâu mang về nhà để tự sát nhưng bất thành vì con gái riêng của chị Nga sớm phát hiện, kêu cứu.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Xuân thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem xét các tình tiết và tính chất của vụ án, HĐXX tuyệt phạt bị cáo Đinh Văn Xuân mức án chung thân về tội Giết người. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường phụ cấp nuôi 2 con chung và 1 con riêng của nạn nhân đến năm 18 tuổi. Tổng mức bồi thường trên 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ke-thu-ac-dung-dao-doat-mang-vo-ho-tai-ray-ca-phe-a323450.html