+Aa-
    Zalo

    An Giang: Khởi tố nam thanh niên say rượu, lái xe tông chết người

    ĐS&PL Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố đối với nam thanh niên say rượu sau đó chạy xe máy tông chết người đàn ông đang đi bộ cùng chiều tại An Giang.

    Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố đối với nam thanh niên say rượu sau đó chạy xe máy tông chết người đàn ông đang đi bộ cùng chiều tại An Giang.

    Khởi tố nam thanh niên say rượu, lái xe tông chết người tại An Giang. Ảnh: Zing 

    Theo VTC News, sáng 29/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Thành (SN 1998, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

    Thông tin về sự việc, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, đối tượng Thành gây tai nạn chết người gần hai tháng trước, khi đã nhậu say.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Vũ (37 tuổi, ngụ Bến Tre).

    Lúc đó khoảng 21h30, Thành chạy xe máy từ huyện Tri Tôn về hướng thành phố Long Xuyên. Đến xã Vĩnh Bình của huyện Châu Thành, Thành say xỉn đã tông chết nạn nhân khi anh Vũ đang đi bộ cùng chiều.

    Gần hai tháng điều tra, Công an Châu Thành đủ cơ sở xử lý hình sự Thành.

    Liên quan đến những vụ việc về an ninh hình sự, trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, sáng 24/6, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quang Thủy (19 tuổi, ngụ Nghệ An) về hành vi điều khiển xe môtô tông 2 người đi bộ tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nam thanh niên gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: Người Lao Động

    Trước đó, ngày 23/6, Thủy điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu.

    Khi đến đoạn đường trước cổng chợ Phước Hòa, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ thì đâm vào ông Huỳnh Việt Thắng (60 tuổi, ngụ Cà Mau) và chị Bùi Thị Thêm (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng một cháu nhỏ đang đi bộ sang đường nơi có vạch kẻ cho người đi bộ.

    Cú tông mạnh đã khiến chị Thêm văng ra phía trước đầu xe mô tô của Thủy và bị cán lên người. Còn ông Thắng, cũng bị ngã xuống đường và bị một xe mô tô khác do anh Trần Trường Giang (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển cùng chiều tông.

    Hậu quả, ông Thắng và chị Thủy đã tử vong đâm tử vong còn anh Giang bị ngã xuống đường.

    Sau khi xảy ra tai nạn, Thủy điều khiển xe môtô rời khỏi hiện trường.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-khoi-to-nam-thanh-nien-say-ruou-lai-xe-tong-chet-nguoi-a282109.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan