2 người Việt Nam dùng xe máy chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới


Thứ 4, 01/07/2020 | 00:18


Cùng sự kiện

Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) bắt giữ 2 xe máy do 2 người Việt Nam đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) bắt giữ 2 xe máy do 2 người Việt Nam đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn biên phòng Trà Cổ. Ảnh: TTXVN

Ngày 30/6, UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận 5 người vào cách ly tại khu Centre Way (phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái), trong đó có 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) bàn giao.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/6, tại phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Trà Cổ phát hiện, bắt giữ 2 xe máy do 2 người Việt Nam (là Phạm Văn Ước, 35 tuổi; Lê Văn Thông, 26 tuổi, cùng ngụ TP.Móng Cái) đang chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới.

3 người Trung Quốc là Liao Qian Hong (37 tuổi, ở tỉnh Tây An, Trung Quốc); Hoang Hua Tuan (38 tuổi, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Lin Jia Tian (33 tuổi, ở TP.Tây An, Trung Quốc). Cả 3 người Trung Quốc đều khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến các casino tại khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận ở TP.Móng Cái đánh bài.

Ước khai nhận, khoảng 15h ngày 29/6, Ước được một người đàn ông người Trung Quốc tên A Phát gọi điện thông báo khoảng 21h40 cùng ngày, đến khu vực cồn Mang đón giúp 3 người bạn của Phát nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Do Ước chỉ có 1 xe máy không chở hết 3 người nên Ước nhờ em họ mình là Lê Văn Thông điều khiển xe máy chở giúp một người.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức cho các đối tượng cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố Móng Cái, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nguoi-viet-nam-dung-xe-may-cho-3-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-a329205.html