Ba ngày triệt xóa thành công 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia ở "điểm nóng"


Thứ 7, 11/07/2020 | 00:24


Chỉ trong 3 ngày, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị và lực lượng liên quan phá thành công 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Chỉ trong 3 ngày, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan phá thành công 4 chuyên án, bắt 4 “ông trùm” cùng nhiều đối tượng trong 4 đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma tuý lớn.

Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc của các ban chuyên án trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Đây đều là những chiến công xuất sắc của các chiến sĩ phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An và công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan. Điển hình trong đó có 4 chuyên án được phá chỉ trong vòng 3 ngày.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp do đối tượng Trần Đức Dũng (SN 1992), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án 386D để đấu tranh.

Sau nhiều thời gian theo dõi, ngày 25/6, nắm được thông tin Dũng và đồng bọn sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi tiêu thụ, ban chuyên án quyết định phá án. Một phương án vây bắt táo bạo nhanh chóng được triển khai, đồng thời ban chuyên án cũng đề nghị trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp.

Khoảng 17h45 cùng ngày, tại địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Trần Đức Dũng cùng đồng bọn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 3.000 viên thuốc lắc tang vật cùng 1 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Dũng khai nhận số thuốc lắc trên được Dũng cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài vận chuyển về Việt Nam, sau đó chia ra, phân phối đi các tỉnh để tiêu thụ. Đường dây của Dũng chủ yếu nhắm vào các đối tượng ăn chơi, nhất là tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke.

Riêng trong ngày 26/6, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá 2 chuyên án. Trong đó, chuyên án 620C bắt giữ đối tượng Và Bá Cha (SN 1995), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; thu giữ 1 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hồ Sỹ Nguyên và tang vật tại cơ quan công an.

Đặc biệt nhất là bắt giữ “ông trùm” sừng sỏ Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968) trú tại khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng “hô mưa gọi gió” trong thời gian gần đây khi vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ vùng giáp biên giới thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Không như những kẻ khác, mỗi chuyến hàng, Hồ Sỹ Nguyên đều vận chuyển số lượng ma túy rất lớn, vì thế hắn luôn trong tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Đặc biệt, hắn không tin tưởng bất kỳ ai, đích thân vận chuyển ma túy trong đêm để tránh bị lộ. Khi bị phát hiện, Hồ Sỹ Nguyên sẵn sàng lao xe vào cơ quan công an để bỏ trốn.

Trước sự liều lĩnh của đối tượng, ban chuyên án luôn cẩn thận theo dõi di biến động 24/24h. Tuy nhiên, để tránh “bứt dây động rừng”, các trinh sát nhiều lần phải chủ động cách xa đối tượng, dẫn đến nhiều lần mất dấu. Phải tốn rất nhiều công sức, ngày 26/6, các trinh sát mới phát hiện Hồ Sỹ Nguyên đang dự định vận chuyển 1 mẻ “hàng” lớn.

Nhận thấy đây là thời cơ để phá án, ban chuyên án đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với đội Tuần tra kiểm soát 1.7, thuộc phòng Cảnh sát giao thông; Công an huyện Anh Sơn; Công an huyện Tương Dương; Cục Hải quan Nghệ An; Đồn Biên Phòng Na Ngoi, Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng tham gia.

Khoảng 22h15 ngày 26/6, tại khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, cơ quan chức năng tổ chức truy đuổi, vây bắt ô tô Fortuner BKS 37S-9793 của Hồ Sỹ Nguyên đang vận chuyển ma túy.

Bị truy đuổi, Nguyên cố tình đâm xe vào vách núi khiến xe bị lật, lượng lớn ma túy đổ xuống đường. Lực lượng cảnh sát ập đến bắt giữ Hồ Sỹ Nguyên. Khám xét trên xe và dưới đường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 50kg ma túy đá.

Ngày 27/6, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục gây được tiếng vang khi bắt giữ được Nguyễn Văn Hùng (SN 1967), trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh. Đây là 1 đối tượng hình sự, ma túy đặc biệt nguy hiểm ở TP.Vinh với 7 tiền án. Thời gian gần đây, Hùng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

2h15 ngày 28/6, trinh sát phát hiện Hùng di chuyển tại tuyến Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn nên tiến hành bắt giữ.

Tang vật thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 chiếc xe ôtô. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hùng, ban chuyên án còn phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn, 32 viên đạn, 5 điện thoại, 1 cân tiểu ly.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay các đầu nậu ma túy quốc tế từ khu vực Tam giác Vàng có xu thế chuyển hướng, từ Lào áp sát biên giới các tỉnh miền Trung để tìm mọi cách thẩm lậu ma túy vào nội địa.

Đối tượng phạm tội về ma túy có thủ đoạn và phương tiện trang bị ngày càng tinh vi, hiện đại, tính manh động. “Ngay từ đầu tháng 5/2020, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, chủ động đẩy mạnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, trong đó tập trung vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ nước ngoài vào Nghệ An, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh”, Thượng tá Cường nói.

Kết quả, chỉ tính trong tháng 6/2020, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công 5 chuyên án 666L, 386D, 620D, 720C, 668X, triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, bắt 7 đối tượng, thu giữ: 55 kg ma tuý dạng đá, 1 bánh heroin, 3000 viên thuốc lắc, 3000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 1 cân tiểu ly, 2 ô tô.

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, UBND tỉnh thưởng nóng cho các ban chuyên án 80 triệu đồng; Đại tá Võ Trọng Hải, tân Giám đốc Công an tỉnh thưởng 30 triệu đồng.

Anh Ngọc

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số 3 (108)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-ngay-triet-xoa-thanh-cong-4-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-o-diem-nong-a330328.html