Bắc Giang: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 7 đối tượng


Thứ 4, 25/03/2020 | 01:46


Cùng sự kiện

Công an Bắc Giang đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và gá bạc.

Công an Bắc Giang đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và gá bạc.

Công an TP. Bắc Giang bắt giữ vụ đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Khoảng 15h50 ngày 21/3, thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an TP Bắc Giang phát hiện, tại số nhà 3, đường Võ Nguyên Giáp (xã Tân Mỹ) có một nhóm đang đánh bạc.

Đội Điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an xã ập vào, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh phỏm. Đó là: Mai Chu Hoàn (SN 1977), Mai Văn Chung (SN 1969), Hoàng Văn Quý (SN 1969), Hoàng Văn Hà (SN 1975), tất cả cùng trú tại thôn Tân Phượng (xã Tân Mỹ).

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc là 800.000 đồng, trên người các đối tượng gần 9 triệu đồng cùng một số vật dụng khác liên quan.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ và vận động chủ nhà là Thân Văn Thành (SN 1972) ra đầu thú về hành vi gá bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành thu giữ 75,5 triệu đồng (trong đó các đối tượng khai nhận số tiền tham gia đánh bạc là 22,1 triệu đồng).

Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP tiếp tục vận động Nguyễn Văn Tuyên (SN 1970), trú tại thôn Lò (xã Tân Mỹ) và Đào Duy Long (SN 1972), trú tại số 48, đường Bảo Ngọc, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi đánh bạc.

Hai đối tượng này có giao dịch gần 30 triệu đồng bán số lô, số đề với Mai Văn Chung.

Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-triet-pha-o-nhom-danh-bac-bat-giu-7-doi-tuong-a316726.html