Bắt đàn vịt gần 5.000 con để trừ nợ tiền cám, bà chủ đại lý bị khởi tố


Thứ 3, 21/04/2020 | 02:15


Cùng sự kiện

Do ông Hiền chưa trả nợ được nợ, bà Trúc cùng nhiều người khác đến nhà chủ trại và "xiết" gần 5.000 con vịt cùng 140 bao cám (loại 40 kg), khi ông Hiền đang vắng nhà.

Do ông Hiền chưa trả nợ được nợ, bà Trúc cùng nhiều người khác đến nhà chủ trại và "xiết" gần 5.000 con vịt cùng 140 bao cám (loại 40 kg), khi ông Hiền đang vắng nhà.

Đàn vịt của ông Hiền còn hơn 1.500 con sau khi bị bắt để trừ nợ. Ảnh: Gia đình ông Hiền cung cấp/ VnExpress

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Trúc (56 tuổi) ở Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân về tội "cưỡng đoạt tài sản" để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an huyện Hoài Ân, trong quá trình mua bán cám giữa ông Lê Văn Hiền (37 tuổi) ở Bình Hòa Nam, xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân) và bà Nguyễn Thị Trúc, ông Hiền nợ tiền mua cám của bà Trúc nhưng chưa trả.

Khoảng 10h ngày 3/8/2019, bà Trúc gọi một số người khác đi ôtô đến nhà ông Hiền. Lúc này, vợ chồng ông Hiền không có nhà, chỉ có con nhỏ ở nhà.

Bà Trúc và số người đi cùng đã mở cửa trại vịt của ông Hiền lấy cám vác đi và bắt đàn vịt trừ nợ (loại vịt nuôi đẻ trứng của ông Hiền).

Ông Hiền cho biết số tiền ông nợ bà Trúc (chủ đại lý Huy Hùng) là 127 triệu đồng, do đại lý ngừng cấp thức ăn đột ngột nên ông xin trả 27 triệu, còn 100 triệu mỗi tháng trả 10 triệu.

Bà Trúc không đồng ý và yêu cầu ông Hiền trả 27 triệu, còn 100 triệu để nguyên, mỗi tháng bà cho đàn em qua lấy lãi nóng 6 triệu.

Ông Hiền cho biết, số vịt ông bị mất là 4.500-5.000 con và 140 bao cám (loại 40kg).

Báo Công an TP.HCM thông tin thêm, sau khi về nhà thấy cám và vịt bị mất nên vợ chồng ông Hiền mở camera thì phát hiện đã bị tắt không có hình ảnh. Nhưng người con gái nhanh trí đã dùng điện thoại quay lại một đoạn cảnh vào vác cám, bắt vịt. Lúc này hai vợ chồng ông Hiền mới biết mình bị chủ đại lý thức thức ăn gia súc, gia cầm Huy Hùng lấy cám lại, bắt đàn vịt.

Ngày 4/8/2019, họ gởi đơn cho công an xã tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bà Trúc. Ngày 7/8/2019, Công an xã, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân về xem xét hiện trường, tiến hành xác minh vụ việc.

Sau một thời gian tiến hành xác minh vụ việc, ngày 2/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân đã mời hai vợ chồng ông Hiền lên bàn giao tang vật là 1.501 con vịt và ngày 11/10/2019 bàn giao tiếp 107 bao cám (loại 40kg).

Ngày 13/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trúc về tội "Cưỡng đoạt tài sản" để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-dan-vit-gan-5000-con-de-tru-no-tien-cam-ba-chu-dai-ly-bi-khoi-to-a320414.html