Bất ngờ lời khai của đối tượng thu mua 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc


Thứ 3, 25/02/2020 | 02:15


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, đối tượng thu mua 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc khai mua về để nấu chảy lấy hạt nhựa.

Tại cơ quan công an, đối tượng thu mua 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc khai mua về để nấu chảy lấy hạt nhựa. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, đối tượng này vẫn chưa thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, quanh co chối tội.

Vụ việc Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996, thường trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thu mua hơn 600 kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc đang khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, ngày 19/2, công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội kiểm tra, phát hiện tại sân nhà bà Trịnh Thị Thường ( SN 1956, ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) có một đống rác thải. Tang vật gồm: Khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng với khối lượng hơn 600kg.

Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định số khẩu trang y tế, găng tay cao su... trên được Nguyễn Minh Nguyên thu mua.

Được mời lên làm việc, Nguyên khai mua số khẩu trang y tế, găng tay cao su trên của một người tên Trung ở Vĩnh Phúc với giá 840.000 đồng. Sau đó, Nguyên mang cất tại nhà bà Thường, nhưng chưa kịp mang đi tiêu thị thì bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Tuy nhiên, sau đó Nguyên đã phủ nhận việc tái chế khẩu trang để bán ra thị trường mà cho rằng chỉ mua về để nấu chảy lấy hạt nhựa. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đối tượng này vẫn chưa thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, quanh co chối tội, bởi đến ngày 23 và 24/2/2020, Nguyên khai rằng: Ngày 19/2, đối tượng đi xe tải cùng một người bạn tên Đỗ Văn Mạnh, SN 1996, ở thôn An Miên, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng, thị trấn Hương Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để thu mua số rác của một phụ nữ tên Thiềng.

Số khẩu trang y tế đã qua sử dụng được thu gom. Ảnh: Dân Trí

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Số khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc trên đã bị cơ quan chức năng tịch thu, tiêu hủy.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Dân Trí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình xuất hiện dịch Covid- 19 rất nguy hiểm, cả nước đang tập trung phòng dịch, đảm bảo đời sống sức khỏe cho nhân dân, đã có một số đối tượng thu gom khẩu trang đã qua sử dụng, nhằm mục đích bán trục lợi. Đây là hành vi vô đạo đức và cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Xử lý như nào đối với đối tượng Nguyên về hành vi thu gom hơn 600kg khẩu trang thì cần đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để xử lý về hình sự cần thỏa mãn cấu thành tội phạm tương ứng được quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017", luật sư Thơm nói.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-loi-khai-cua-doi-tuong-thu-mua-600kg-khau-trang-y-te-da-qua-su-dung-o-vinh-phuc-a312897.html