Bắt người đàn ông 92 tuổi sau 37 năm trốn khỏi trại giam bộ Công an


Thứ 4, 08/04/2020 | 02:28


Cùng sự kiện

Năm 1983, khi đang thi hành bản án chung thân về tội "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân", Lưu Bàng đã trốn khỏi trại giam của bộ Công an.

Năm 1983, khi đang thi hành bản án chung thân về tội "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân", Lưu Bàng đã trốn khỏi trại giam của bộ Công an.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, khuya ngày 7/4, thông tin từ Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho hay đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Lưu Bàng (92 tuổi, quê Quảng Nam) cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, năm 1983, khi đang thi hành bản án chung thân về tội "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân", Lưu Bàng đã trốn khỏi trại giam của Bộ Công an.

Sau khi "vượt ngục" thành công, ông Bàng đã đến tỉnh Hậu Giang sinh sống. Tại đây, Lưu Bàng làm thủ tục đổi tên, đi đăng ký chứng minh nhân dân dưới tên Nguyễn Công Chính và lùi năm sinh lại cho trẻ hơn, từ sinh năm 1928 "chỉnh" lại thành năm 1942, để qua mắt cơ quan chức năng.

Sau 6 năm ở Hậu Giang, đến năm 1989, ông Bàng đưa gia đình đến sinh sống, lập nghiệp tại thôn Tân Phước, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

Suốt 31 năm qua, ông sống như một công dân bình thường ở địa phương này.

Lưu Bàng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo giao thông

Qua quá trình dài điều tra, xác minh, công an xác định Nguyễn Công Chính chính là Lưu Bàng nên ngày 5/4 vừa qua, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an huyện Phú Riềng bắt giữ ông Bàng.

Tại cơ quan công an, ông Bàng thừa nhận mình chính là người đã trốn khỏi trại giam Bộ Công an cách đây 37 năm.

Cũng liên quan đến hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, trước đó, báo Người lao động thông tin, Công an tỉnh Bình Phước ngày 5/4 cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) tên thật là Nguyễn Bá Quang (59 tuổi, quê Bắc Giang).

Theo đó sau thời gian dài điều tra, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đồng Phú và các lực lượng phát hiện Nguyễn Bá Vũ, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm chính là Nguyễn Bá Quang, kẻ đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) khi đang thụ án về tội trộm cắp tài sản với mức án phạt 12 năm tù.

Sau khi bỏ trốn, Quang đã vào các tỉnh ở miền Nam lẩn trốn, sau đó về huyện Lộc Ninh và xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để sinh sống.

Đặc biệt để qua mặt cơ quan công an, Quang đã dùng giấy chuyển khẩu của người em trai tên Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi), sau đó đổi tên, đi đăng ký chứng minh nhân dân dưới tên Nguyễn Bá Vũ và ung dung sinh sống hàng chục năm ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra Quang thừa nhận chính là người đã trốn khỏi trại giam cách đây 31 năm và bị truy nã.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nguoi-dan-ong-92-tuoi-sau-37-nam-tron-khoi-trai-giam-bo-cong-an-a318713.html