Bắt “trùm giang hồ” điều đàn em chém người để thu tiền bảo kê


Thứ 4, 23/08/2017 | 12:33


Cùng sự kiện

Ngoài việc bảo kê chợ cá, băng nhóm của Út Đáng còn thực hiện bảo kê tại các tiệm game bắn cá. “Ông trùm” cho đàn em đến các tiệm game chơi rồi tìm cớ gây chuyện đánh nha

Ngoài việc bảo kê chợ cá, băng nhóm của Út Đáng còn thực hiện bảo kê tại các tiệm game bắn cá. “Ông trùm” cho đàn em đến các tiệm game chơi rồi tìm cớ gây chuyện đánh nhau, phá quán và yêu cầu chủ quán phải để chúng bảo kê.

Thua game bắn cá còn kéo đàn em chém người

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Được (biệt danh là Út Đáng, 55 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), “trùm giang hồ” tại khu vực chợ cá Tân An (TP.Cần Thơ). Ngoài “ông trùm”, Công an TP.Cần Thơ cũng tiến hành bắt giữ các đối tượng đàn em gồm: Lê Thanh Sang, Diệp Tấn Lộc (biệt danh Mập Dơ) và Trần Hoàng Tú. Tất cả các đối tượng đều ở TP.Cần Thơ.

Theo Đại tá Hạnh, các đối tượng bị bắt do có liên quan đến vụ án chém người gây thương tích có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại tiệm game bắn cá M.T. (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vào rạng sáng 16/8 vừa qua, khiến 3 người bị thương nặng. “Hiện, các đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, khởi tố bị can để điều tra theo các quy định của pháp luật”, Đại tá Hạnh nhấn mạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 16/8, tiệm game bắn cá M.T. mở cửa đón khách. Vào thời điểm này đã có vài người khách đến “ăn thua”. Một lúc sau, Út Đáng một mình đi đến quán chơi. Sau vài tiếng đồng hồ, “ông trùm” thua game với số tiền 3,6 triệu đồng. Do không có tiền trả, anh T. (chủ tiệm game bắn cá M.T.) liền giữ Út Đáng lại, yêu cầu mang tiền đến trả mới được cho về.

Thấy vậy, Út Đáng nói để gọi người thân mang tiền đến trả nhưng thực chất là gọi cho Diệp Tấn Lộc kêu người đến đánh anh T. để trả thù và đòi bảo kê quán game. Nhận được lệnh của “ông trùm”, Lộc liền gọi thêm Tú, Sang mang mã tấu, tuýp sắt, côn... kéo đến tiệm game.

Chân dung "ông trùm" Út Đáng (bên trái) và đối tượng Lộc

Tại đây, sau khi cứu được “ông trùm”, băng nhóm này phát hiện anh T. không còn ở lại quán. Thấy nhóm bạn của anh T., băng nhóm này liền lao vào hành hung. Hậu quả khiến anh N.H.D., T.V.P. và H.V.T. gục ngay tại chỗ. Sau khi tuyên bố sẽ chém chết anh T., không cho tiệm game tiếp tục làm ăn, băng nhóm của Út Đáng rút khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy đến đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Thu tiền triệu từ việc bảo kê

Sau khi nhận tin báo về vụ chém người, Đại tá Hạnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an quận Ninh Kiều đến hiện trường điều tra và khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây án. Bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30 sáng 16/8, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ đã xác định và bắt giữ Tú, Sang. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này nhanh chóng thừa nhận tham gia vụ chém người tại tiệm game bắn cá M.T.. Tiếp đó, 2 đối tượng này khai thêm 2 đối tượng khác là Lộc và “ông trùm” Út Đáng.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng này đã bỏ trốn lên TP.HCM. Với quyết tâm bắt “ông trùm”, một tổ cảnh sát hình sự liền lên TP.HCM phối hợp với công an địa phương lên kế hoạch vây ráp. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường 6 (quận 4, TP.HCM). Chọn đúng lúc chúng không cảnh giác, tổ công tác đã ập vào bắt giữ ngay tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Út Đáng cúi đầu thừa nhận hành vi gọi đàn em tới tiệm game bắn cá M.T. chém người. “Mục đích của nhóm là thị uy khiến chủ quán M.T. phải để cho nhóm thực hiện bảo kê”, Út Đáng khai nhận. Theo lời Đại tá Hạnh, qua công tác điều tra, cơ quan điều tra xác định Út Đáng là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều đàn em dưới trướng tại khu vực chợ cá Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Tại chợ cá này, Út Đáng cùng đàn em thu tiền bảo kê của các tiểu thương kinh doanh. Bên cạnh đó, Út Đáng cùng đàn em còn thực hiện bảo kê cho hàng chục tiệm game bắn cá được cấp phép hoạt động trên địa bàn TP.Cần Thơ.

“Út Đáng sai đàn em đến các tiệm game bắn cá để chơi. Trong quá trình chơi, đàn em tìm cớ gây chuyện đánh nhau, phá quán và yêu cầu chủ quán phải để chúng đứng ra bảo kê. Để yên ổn làm ăn, các chủ quán đã chi tiền cho băng nhóm này”, Đại tá Hạnh thông tin.

Theo thông tin của một cán bộ điều tra Công an TP.Cần Thơ, do địa bàn bảo kê khá rộng nên số tiền mà băng nhóm của Út Đáng thu lên đến tiền triệu mỗi ngày. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vấn đề này.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều chủ tiệm game bắn cá khi nghe nhắc đến băng nhóm Út Đáng đều lắc đầu. Biết tin băng nhóm này bị bắt, ai nấy đều vui mừng. Ông N.T.T. (chủ một tiệm game bắn cá tại quận Ninh Kiều) cho hay: “Khi mới mở cửa hoạt động, tiệm của tôi liên tục bị đàn em của Út Đáng đến quậy phá, không cho kinh doanh. Sau đó, chúng ra giá bảo kê với số tiền vài triệu mỗi tháng, nếu tôi không đồng ý thì phải dẹp quán đi. Để yên ổn tôi buộc phải gật đầu đồng ý. Sau đó, cứ đến ngày là đàn em của Út Đáng lại đến thu tiền”. Trong khi đó, chủ một tiệm game bắn cá khác cũng chia sẻ: “Băng nhóm này rất hung dữ. Khi đến quán của tôi đòi bảo kê, chúng rút mã tấu, nếu tôi không đóng tiền thì chúng sẽ phá, chém hết. Do sợ hãi, tôi phải làm theo lời chúng”. Cũng theo tìm hiểu của PV, tại khu vực chợ cá Tân An, ngoài hoạt động bảo kê, băng nhóm của Út Đáng còn tham gia cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Phạm Phúc

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-trum-giang-ho-dieu-dan-em-chem-nguoi-de-thu-tien-bao-ke-a199815.html