Bị "người trong mộng" từ chối tình cảm, nam thợ hồ cáu giận đập phá quán cà phê


Thứ 6, 08/11/2019 | 14:17


Cùng sự kiện

Bực tức vì "người trong mộng" tránh né, Trung nổi điên đập phá quán cà phê, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, bình hoa...và nhiều đồ đạc khác.

Bực tức vì "người trong mộng" tránh né, Trung nổi điên đập phá quán cà phê, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, bình hoa...và nhiều đồ đạc khác.

Ngày 8/11, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, quê thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế)- đối tượng đập phá quán cà phê trên địa bàn cho cơ quan công an quận xử lý. Thông tin trên được báo Giao Thông đăng tải.

Nguồn tin trên cho hay, Trung làm nghề lái xe, thu nhập bấp bênh. Vào tháng 9/2019, Trung vào Đà Nẵng xin việc nhưng bị nhiều nơi từ chối nên chuyển qua làm phụ hồ kiêm bảo vệ công trình xây dựng ở phường Mỹ An và ngủ tại đây để trông coi tài sản.

Trong quá trình làm việc ở đây, Trung thường ra quán cà phê trên đường Chương Dương uống nước. Tại đây, Trung si tình một nữ sinh viên hay đi học về ngang qua quán nên tìm cách làm quen.

Nghi can Nguyễn Văn Trung. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Vietnamnet, nhiều lần Trung đã bám theo nữ sinh để làm quen nhưng đều bị lảng tránh.

Vào chiều ngày 6/11, hết giờ làm, Trung cùng nhóm bạn nhậu gần công trình. Đến tối, Trung trở lại quán cà phê để chờ nữ sinh đi qua. Khi thấy "người trong mộng" đi qua, Trung tiếp tục bám theo và nói chuyện nhưng bị nữ sinh từ chối.

Sau đó Trung quay lại quán cà phê nhưng không gọi nước. Tại đây, khi nhân viên quán đến hỏi thì Trung nổi giận, đập phá quán, làm hỏng máy tình, nhà vệ sinh, bình hoa, ghế, chậu cây....

Trước đó, vào tháng 10/2019, trên địa bàn phường Mỹ An cũng xảy ra một vụ gây mất an ninh trật tự. Cụ thể, báo Công an Nhân dân đưa tin, vào khoảng 20h25 ngày 19/10, nhóm gồm 6 người đi xe máy, bịt khẩu trang, mang theo tuýp sắt dài hơn 0,5m xông vào nhà hàng D.N. (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khống chế đe dọa và đuổi đánh cả nhân viên của nhà hàng khi bị ngăn cản và đập phá tủ kính quầy hàng, xô ngã bàn ghế... khiến hàng trăm thực khách, trong đó có rất nhiều phụ nữ hoảng hốt bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm côn đồ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-nguoi-trong-mong-tu-choi-tinh-cam-nam-tho-ho-cau-gian-dap-pha-quan-ca-phe-a300120.html